Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT TÂN BỘ TRƯỞNG CỦA ĐỨC LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH

(NCTG) “Mọi hành lý đều đã được xếp gọn ghẽ để chuẩn bị chuyển nhà. Giao thừa, bà đã chung vui với người bạn đời ở thủ đô Berlin” - có thể đọc như thế trong chân dung về nữ bộ trưởng Barbara Hendricks, đăng trên tờ “Rheinische Post”. Đáng chú ý nhất ở đây là, người bạn đời của bà cũng là nữ giới (Lebenspartnerin).

Nữ Bộ trưởng Bộ Môi trường Barbara Hendricks (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel


Chi tiết nói trên về mối tình đồng tính của bà Bộ trưởng Bộ Môi trường được tờ tạp chí Đức “Queer” (của người đồng tính nam và nữ) phát hiện, và tờ này đã lập tức chào mừng cú “coming out” mới nhất của giới chính khách.

Cần biết thêm là câu nói liên quan tới người bạn đời nữ không phải do bà Barbara Hendricks nói ra, mà nó của các BTV báo viết. Khi trao đổi với tờ báo, nữ bộ trưởng chỉ bảo, bà mang một chai sâm-banh vài vài chiếc ly đựng trong túi đeo lưng để chạm cốc mừng năm mới.

Bà Hendricks không bình luận gì về những điều tờ báo viết ra, và trước đó bà cũng không đả động gì về khía cạnh này trong đời tư của bà. Tuy nhiên, trong nội bộ đảng, gần như là một “bí mật mở” mà ai cũng biết là bà bộ trưởng sống cùng người yêu nữ của bà.

Năm nay 61 tuổi, bà Hendricks là thành viên Ủy ban Trung ương tổ chức Công giáo Đức, và trước nay cũng tích cực tranh đấu cho quyền lợi của người đồng tính. Sở dĩ câu chuyện đời tư của bà có ý nghĩa vì như thế, bà là nữ bộ trưởng đồng tính đầu tiên của nước Đức, trong nội các của Thủ tướng Angela Merkel.

Tại Đức, nhiều chính khách nam cũng đã công khai thừa nhận mình là người đồng tính. Trong số đó, có cựu Ngoại trưởng Guido Westerwelle, Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit, và cựu Thị trưởng TP Hamburg Ole von Beust.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu