Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT PHẦN NĂM CƯ DÂN Ở ĐỨC “CÓ YẾU TỐ DI DÂN”

(NCTG) Năm ngoái, 21% cư dân Đức “có yếu tố di dân”, theo dữ liệu của Cục Thống kê Liên bang (Destatis) công bố ngày 16-9. Tỷ lệ này được coi là cao nhất từ trước đến nay.
Gia đình gốc Thổ ở Berlin-Kreuzberg - Ảnh: esiweb.org
Theo định nghĩa của Destatis, cư dân “có yếu tố di dân” là người khi chào đời chưa có quốc tịch Đức, hoặc người có cha hoặc mẹ khi chào đời chưa có quốc tịch Đức. Thống kê của Destatis cho thấy, trong năm 2015, con số những người như vậy là 17,11 triệu người, tăng 4,4% (723 ngàn người) so với năm trước.

Lý do của sự tăng trưởng đáng kể này được coi là do số người nhập cư (quốc tịch nước ngoài) gia tăng đáng kể. Có tổng cộng 11,5 triệu người được tính vào nhóm này, tăng 5,5% (600 ngàn người) so với một năm trước đó. Ba quốc gia quan trọng nhất của cư dân “có yếu tố di dân” là Thổ, Ba Lan và Liên bang Nga.

Cư dân “có yếu tố di dân” thường là trẻ trung hơn nhiều so với bộ phận còn lại của cư dân Đức: 33% số họ dưới 18 tuổi, 36% dưới 5 tuổi, nhưng chỉ có chưa đầy 10% trên 65 tuổi. Về học thức và trình độ chuyên môn, cư dân “có yếu tố di dân” kém hơn bộ phận còn lại, và tỷ lệ người không làm việc cũng cao hơn.

Tuy nhiên, ngay trong nội bộ những cư dân “có yếu tố di dân”, sự khác biệt cũng rất lớn: chẳng hạn, ở độ tuổi 25-35, 88% người gốc Trung Quốc có bằng tốt nghiệp phổ thông, nhưng tỷ lệ này ở người gốc Thổ chỉ là 16%. Thu nhập bình quân hàng tháng của người gốc Pháp là 2.622 Euro, trong khi người gốc Bun chỉ có 1.352 Euro.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo MTI