Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“MỜI” RA KHỎI BỂ BƠI VÌ “QUẦN CHÙNG ÁO DÀI” KHÔNG PHẢI LÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

(NCTG) Một ngày trước Quốc tế Phụ nữ 8-3, một ngày lễ đến nay vẫn tồn tại ở nhiều nước, tòa án Thụy Điển đã ra một phán quyết khiến nhiều người không bằng lòng, theo đó, việc “cấm cửa” hai phụ nữ Hồi giáo tại một bể bơi - do họ có “phục trang không thích hợp” - không phải là phân biệt đối xử.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Câu chuyện xảy ra từ tháng 4-2004. Hai phụ nữ Hồi giáo ăn vận kín từ đầu đến chân đưa con đến một bể bơi tại Göteborg, nhưng họ đã bị “mời” ra khỏi bể vì không chịu thay quần áo bơi.

Theo các hồ sơ trên phiên tòa, phụ trách bể bơi cho rằng ăn vận như vậy là không thích hợp nếu cần phải nhảy xuống bể để giúp con. Bởi lẽ, nội quy của bể bơi buộc các bậc phụ huynh, khi đưa con đi bơi, phải chuẩn bị tinh thần trợ giúp con khi cần thiết.

Katri Linna, cao ủy phụ trách vấn đề chống phân biệt đối xử của Thụy Điển, đã nhân danh hai người phụ nữ đệ đơn kiện chính quyền thành phố Göteborg, viện cớ những người khác cũng ăn vận “quần chùng áo dài” thì không bị “mời” ra khỏi vể bơi, còn hai phụ nữ Hồi giáo trên thì phải ra ngoài vì tôn giáo của họ. Tuy nhiên, tòa án Göteborg đã bác đơn kiện trên vì cho rằng không đủ bằng chứng để kết luận rằng hai phụ nữ trên bị phân biệt đối xử.

Katri Linna cho biết: vụ kiện sẽ tiếp tục ở tòa án cấp cao hơn. Được biết, vị cao ủy đã đòi khoản tiền bồi thường cho mỗi phụ nữ Hồi giáo 16 ngàn USD.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo Hãng Thông tấn MTI