Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“LỰC LƯỢNG 47” CỦA QUÂN ĐỘI VIỆT NAM LÊN BÁO HUNGARY

(NCTG) Mạng tin trực tuyến index.hu của Hungary có bản tin “Quân đội Việt Nam thành lập đạo quân online với 10 ngàn thành viên”, thuật lại câu chuyện đang làm xôn xao mạng xã hội trong nước trong mấy ngày Giáng sinh vừa qua.
Đạo quân dư luận viên trên mạng của chính quyền Nga, được index.hu coi là hình mẫu của “Lực lượng 47” - Ảnh: index.hu
Index.hu dựa trên bản tin của Bloomberg, cho hay những “chiến binh mạng” này có nhiệm vụ ngăn chặn những đe dọa đến từ các quan điểm mà chính quyền Việt Nam cho là sai trái. Chính xác hơn, chưa được biết điều này trong thực tế là như thế nào, theo nhận xét của index.hu.

Index.hu cho biết tại Việt Nam, các mạng xã hội Phương Tây hết sức được ưa chuộng, lý do chính là vì trái với Trung Quốc, các mạng này chưa bị chính quyền cấm đoán để bảo vệ thị trường nội địa. Gần 60% cư dân Việt Nam ở độ tuổi dưới 35 và đây là nhóm đối tượng chính của các mạng xã hội.

Cùng với sự lan truyền của điện thoại thông minh giá rẻ và mạng Internet đi kèm, tại Việt Nam, tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội trên tổng số cư dân được xem là cao nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam phải “đau đầu” vì không thể kiểm duyệt các trang mạng xã hội Phương Tây theo ý mình, như nhận xét của index.hu. trong năm nay, theo đề nghị của các cơ quan chính phủ Việt Nam, đã có 159 tài khoản Facebook và 4.500 video thuộc mạng YouTube bị xóa vì lý do có nội dung phạm luật, nhưng dường như điều này chưa đủ.

Do đó, hiện tại nước này đang chuẩn bị soạn thảo một dự luật buộc tất cả các nhà cung cấp online phải lưu trữ các dữ liệu của người sử dụng Việt Nam trên các máy chủ tại Việt Nam. Và thêm vào đó là sự hình hành của một đội “biệt động quân với quân sô 10 ngàn người trong khuôn khổ quân đội nước này và như index.hu nhận định, khả năng là lực lượng này sẽ hoạt động giống như đạo quân dư luận viên của chính quyền Nga.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu