Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LIÊN HIỆP QUỐC KÊU GỌI BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI ÐỒNG TÍNH

(NCTG) Hội đồng Nhân quyền - tổ chức nhân quyền quan trọng nhất của Liên Hiệp Quốc - vừa thông qua một nghị quyết lên án sự kỳ thị đối xử với những thiên hướng tính dục dị biệt.

Một lễ hội của người đồng tính - Ảnh: Internet

Ngày 17-6, với 23 phiếu thuận, 19 phiếu chống và 3 phiếu trắng, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua một nghị quyết do Nam Phi đề xuất, theo đó, một tổ công tác quốc tế sẽ được thành lập để điều tra sự kỳ thị đối xử với những người đồng tính nam và nữ trên phạm vi toàn thế giới. Ðược biết, Hungary cũng bỏ phiếu thuận cho quyết định này.

Ðại biểu Nam Phi phát biểu: mục đích của nghị quyết không phải là để “cưỡng bức một số giá trị nhất định cho một số quốc gia, mà chúng tôi muốn khởi đầu sự đối thoại”. Ðây là nghị quyết đầu tiên của Liên Hiệp Quốc thực sự lên án sự kỳ thị vì xu hướng tính dục và những vi phạm khác liên quan đến nhân quyền.

Trước khi biểu quyết, giữa các nước thành viên của Hội đồng Nhân quyền đã diễn ra cuộc tranh luận rất gay gắt. Dưới sự lĩnh xướng của Nigeria, các nước Châu Phi - cũng như các quốc gia Hồi giáo mà đứng đầu là Pakistan - đã phản đối kịch liệt việc nghị quyết được thông qua. Chẳng hạn, đại biểu Pakistan tuyên bố, “rất đáng lo ngại vì Liên Hiệp Quốc tìm cách đưa ra những khái niệm không có chút cơ sở nào cả trong luật quốc tế lẫn quyền con người”.

Trong cuộc tranh luận, đại biểu Nigeria phê phán Nam Phi đã “đoạn tuyệt với những truyền thống của các quốc gia Châu Phi”, và nói thêm: chắc chắn rằng “90% người dân Nam Phi phản đối nghị quyết này”.

Tuy nhiên, đại biểu Hoa Kỳ khẳng định: việc phê chuẩn nghị quyết này “đi vào lịch sử cuộc đấu tranh vì sự công bằng và bình đẳng”, và kêu gọi Hội đồng Nhân quyền soạn thảo một công trình nghiên cứu về những đạo luật kỳ thị đối xử, cũng như về những người bị bạo hành vi xu hướng tính dục của họ.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI