Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LIÊN ÂU MUỐN CẤM CÁC CHUYẾN ĐI “KHÔNG CẦN THIẾT” TRONG EU

(NCTG) Ủy ban Châu Âu hôm thứ Hai 25-1 khuyến nghị các quốc gia thành viên thắt chặt các quy tắc nhập cảnh để giảm sự lây lan của Coronavirus và các đột biến của nó trong Liên Âu, theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.
Chữa chạy cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại phòng điều trị tích cực, Bệnh viện Jósa András - Ảnh: Balázs Attila (MTI)
Theo đề xuất, việc nhập cảnh vào các quốc gia thành viên từ ngoài Liên Âu sẽ chỉ có thể được chấp nhận với xét nghiệm âm tính 72h trước khi khởi hành, với nghĩa vụ các ly 10-14 ngày. Điều này sẽ áp dụng cho cả công dân EU và không thuộc EU, với sự khác biệt là công dân EU vẫn có thể làm xét nghiệm Covid-19 sau khi đến.

Cần phải gấp rút giảm nguy cơ lây nhiễm liên quan đến đi lại để giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế tại các quốc gia thành viên”, Ủy viên phụ trách các vấn đề tư pháp của Liên Âu - ông Didier Reynders cho biết tại họp báo của Ủy ban Châu Âu hôm thứ Hai. Ủy ban cũng sẽ cấm tất cả các chuyến đi không thiết yếu trong EU.

Hầu như toàn bộ Châu Âu hiện thuộc loại “đỏ”, tức là có nguy cơ lây nhiễm cao, Liên Âu muốn đưa thêm “đỏ sẫm” vào bảng màu để chỉ những khu vực có số lượng người nhiễm đặc biệt cao. Khu vực màu “đỏ sẫm” sẽ bao gồm các vùng có hơn 500 ca nhiễm hàng ngày trên 100.000 người, liên tục trong vòng ít nhất hai tuần lễ.
 
VAC1
Máy bay của hãng Lufthansa tại phi trường mới BER Berlin Brandenburg, ngày 31-10-2020 - Ảnh: Adam Berry

Trong một diễn biến có liên quan, ngày càng nhiều nước ở Châu Âu quy định cư dân phải dùng khẩu trang FFP2, tức là loại có chuẩn hô hấp cao hơn: dung lượng bộ lọc có thể loại bỏ tối thiểu 94% của tất cả các hạt có đường kính 0,3 micron hoặc lớn hơn, do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp với các loại virus biến thể.

Phù hợp với các quy định được áp dụng tại Đức, tất cả các hãng hàng không thuộc Tập đoàn Lufthansa cũng đã bắt buộc phải đeo FFP2 hoặc khẩu trang phẫu thuật từ ngày 1-2, trong suốt chuyến bay và trong quá trình lên và xuống máy bay. Ngoại lệ là những người có chứng nhận kiểm tra âm tính thực hiện 48 giờ trước khi bay.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh