Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LENIN VÀ ĐẢNG, ĐOÀN TẠI LỄ KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI

(NCTG) Tại Moscow và nhiều thành phố khác ở Liên bang Nga, những người cộng sản đã tổ chức nhiều cuộc tuần hành, hội họp lớn để nhớ về Cách mạng tháng 10-1917, chính quyền thủ đô thì kỷ niệm cuộc diễu binh lịch sử tại Hồng trường năm 1941.

Các quân nhân Nga, trong trang phục Hồng quân thời Đệ nhị Thế chiến, hồi tưởng cuộc diễu binh lịch sử năm 1941


Lãnh đạo thành phố Moscow, đứng đầu là tân thị trưởng Sergey Sobyanin, đã đặt hoa tại mộ Chiến sĩ Vô danh và kỷ niệm một trong hai cuộc diễu binh đáng nhớ nhất của Liên Xô trong thế kỷ XX: vào đúng ngày 7-11-1941, khi Moscow bị phát-xít Đức bao vây tứ bề, các đơn vị Hồng quân đã đi thẳng từ Hồng trường ra mặt trận sau khi nghe bài phát biểu nổi tiếng của Stalin.

Trong khuôn khổ sự kiện chính do Đảng Cộng sản Liên bang Nga tổ chức, các tín đồ cộng sản đã tuần hành tại Tverskaya - một trong những đại lộ chính của thủ đô Moscow -, rồi đặt hoa trước lăng Lenin tại Hồng trường và bên mộ phần Stalin.

Theo khẳng định của Ban tổ chức, đã có chừng 50 ngàn người tham gia hoạt động này (trái lại, cảnh sát cho rằng chỉ có chừng 2.500 người). Đa phần những người có mặt trong cuộc tuần hành đã đứng tuổi, họ phất cờ đỏ có đính những biểu tượng thời Xô-viết và một số còn hô vang các khẩu hiệu như “Lenin, Đảng và Đoàn Komsomol!”.


Lenin và Stalin vẫn được các đảng viên cộng sản tôn sùng trong lễ kỷ niệm


Các thành viên một số tổ chức cánh tả cũng tham dự tuần hành, đi cuối đám đông là một nhóm nhỏ các tín đồ Đảng Bolshevik Quốc gia, một chính đảng cực đoan bị cấm và giải tán tại Liên bang Nga.

Tuần hành chấm dứt bằng một cuộc hội họp lớn tại quảng trường trước Nhà hát Lớn, Tại đó, Chủ tịch Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov phát biểu và nhấn mạnh: ông không đồng tình việc Nga gia nhập WTO, cũng như phản đối cải cách quân đội của nước này. Ngoài ra, ông cũng cho hay: lý tưởng cộng sản ngày càng thu hút giới trẻ, chỉ nội trong năm 2010 đã có 25 ngàn thanh niên được nhận đảng tịch.


Ông Gennady Zyuganov giơ nắm đấm dẫn đầu đoàn tuần hành


Lãnh đạo tổ chức cực tả Mặt trận Cánh tả, ông Sergey Udaltsov thì phàn nàn: các tín đồ của tổ chức bị ngăn chặn, không cho tham dự cuộc tuần hành được cho phép của phe cộng sản, biểu ngữ “Đả đảo nhà nước sen đầm!” bị cấm giăng và nhiều người bị bặt giữ đưa về đồn.

Liên minh đối lập mang tên “Một Nước Nga Khác” cũng ra thông báo cho hay, các nhân viên thuộc lực lượng tinh nhuệ OMON (trực thuộc Bộ Nội vụ) đã vây quanh cuộc tuần hành của họ, tổ chức gần chiến hạm Rạng Đông ở thành phố Saint Petersburg, và hàng trăm người tham dự đã bị bắt giữ.

Đảng Yabloko (Quả táo) theo chủ nghĩa tự do thì lại tụ họp tại Moscow để tưởng nhớ các học viên võ bị đã cầm vũ khí chống trả cuộc “đảo chính” của những người Bolshevik vào tháng 10-1917.

Chùm ảnh của MTI/EPA về lễ kỷ niệm trên Hồng trường:








Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI