Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LÀN SÓNG THỨ HAI CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 TRÀN ĐẾN SLOVAKIA

(NCTG) Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Y tế nước này, ông Marek Krajčí, vào thứ Ba 11-8. Chính quyền Slovakia khuyến dụ người dân không nên đi nước ngoài, vì cho rằng Coronavirus chủ yếu được “nhập” từ nước ngoài (Ukraine, Serbia và Cộng hòa Czech).
Minh họa: parameter.sk
Theo mạng parameter.sk, Ủy ban Dịch tễ của chính phủ Slovakia cho rằng cần phải đánh giá lại một lần nữa, những quôíc gia nào được coi là an toàn, và những quốc gia nào là rủi ro. Chính quyền cũng muốn buộc các bậc phụ huynh phải “thề” rằng trong vòng 14 ngày trước khi đến trường, con cái của họ không ra nước ngoài, hoặc không tham dự các trại hè quốc tế.

Những đề xuất này được Bộ trưởng Y tế Marek Krajčí đưa ra trorng cuộc họp chính phủ hôm nay, 12-8. Viện dẫn Hãng Thông tấn Slovakia, mạng parameter.sk cho hay, nước này đã soạn thảo xong kế hoạch ứng phó mới về mặt dịch tễ trước dại dịch Covid-19. Các giường bệnh sẽ được chuẩn bị riêng cho bệnh nhân Covid-19, vì trong giai đoạn hai, con số này sẽ tăng.

Nếu giai đoạn ba xảy ra, Slovakia cũng chuẩn bị cho việc tái ban bố tình trạng khẩn cấp. Khi đó, các ổ dịch tại địa phương có thể bị chính quyền khu vực phong tỏa. Tờ “Lời Mới” (Új Szó) phát hành tại thủ đô Bratislava cũng cho biết, kể từ tháng 4-2020, chưa ngày nào c1 nhiều ca lây nhiễm mới được phát hiện ở Slovakia như vào ngày 11-8: 75 ca trên tổng số 3.131 xét nghiệm!

Theo số liệu của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Slovakia, quốc gia nhỏ với dân số chưa đầy 5,5 triệu cư dân này hiện có tổng cộng 2.690 ca nhiễm Coronavirus chủng mới, và cả thảy có 1.884 ca lành bệnh. Con số tử vong từ trước đến nay là 31 ca.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh