Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Khủng bố tại Paris: CƯ DÂN PHÁP HÀI LÒNG VỚI TỔNG THỐNG

(NCTG) Bốn ngày sau các cuộc tấn công tại Paris, đa số dân Pháp nhận thấy người đứng đầu nhà nước - Tổng thống François Hollande - đã có thái độ đúng đắn, theo nguồn thăm dò Odoxa thực hiện cho báo “Le Parisien”.
Khủng bố khiến người dân đoàn kết, đồng cảm với nhau hơn, và không khiến họ sợ hãi - Ảnh: 24.hu
Ông François Hollande đã biết “hiệu ứng Charlie Hebdo”, từ nay ông cũng biết thêm “hiệu ứng 13-11”. Vốn quen thuộc với chỉ số ủng hộp rất thấp trong các cuộc thăm dò trong thời gian đương nhiệm, giờ đây tổng thống Pháp có thể chứng kiến thái độ và các quyết định của mình đang được đa số người dân Pháp ủng hộ.

Theo kết quả thăm dò của Odoxa, gần ba phần tư - 73 % số người được hỏi - đánh giá tổng thống đã có những quyết định đúng đắn và thích đáng đối với với bi kịch đã xảy ra.

Cụ thể, 25% đánh giá tổng thống “hoàn toàn xứng tầm”, 48% “khá xứng tầm”, 26% “không xứng tầm”, 1% không phát biểu. Không có gì đáng ngạc nhiên, các đánh giá tích cực chiếm số đông trong số những người ủng hộ cánh tả, nhưng những hành động của tổng thống cũng nhận được 63% ủng hộ từ những người thân hữu.

Bên cạnh thái độ của người đứng đầu nhà nước, các quyết định đã được tuyên bố nhằm đề phòng và nâng cao việc chống khủng bố cũng nhận được ủng hộ từ người dân Pháp.

Theo thống kê, 91% ủng hộ việc thắt chặt Luật Quốc tịch, 89% ủng hộ đào tạo thêm 5.000 cảnh sát, 84% ủng hộ nới lỏng quyền tự vệ của cảnh sát. 76% nhận thấy việc kêu gọi “đoàn kết dân tộc” (tập trung các đảng phái vì mục đích bảo vệ dân tộc) là “một câu trả lời đúng vì điều này chứng minh nền dân chủ có sức mạnh hơn khủng bố”. Ngược lại, 24% coi đó là “một câu trả lời mang tính chính trị và đạo đức giả”.

Các cuộc tấn công khủng bố vào thứ Sáu tuần trước cũng làm thay đổi ý kiến của người dân Pháp về sự can thiệp của Pháp tại Syrie. Ngay ngày hôm sau, 81% người Pháp cho rằng việc tấn công không quân của Pháp tại Syrie chống Daessh (IS) là chính đáng, tỉ lệ này cao hơn con số hồi tháng Chín là 20%. Tuy nhiên, 63% cũng nghĩ rằng điều này đặt nước Pháp vào tình thế nguy hiểm phải chịu các cuộc tấn công.

Dân Pháp cũng sẵn sàng tiến xa hơn vị nguyên thủ quốc gia trong vấn đề sử dụng quân sự để chống nhóm khủng bố. 62% người được hỏi ủng hộ can thiệp quân sự trên mặt đất tại Syrie. Một ngày sau khi các cuộc khủng bố xảy ra, khi được lựa chọn hai câu trả lời thăm dò thì 57% người được hỏi cảm thấy “tức giận”, 40% cảm thấy “đau đớn”, 31% cảm thấy “liên đới, đoàn kết”.

Những cuộc tập hợp tự phát ở các nơi trên toàn đất Pháp sau ngày thứ Sáu 13-11 đã chứng tỏ người Pháp không sợ hãi: chỉ 13 % số người được hỏi trả lời có cảm giác này.

Sau các cuộc khủng bố ngày 13-11, số người ghi tên xin tham gia quân đội trên trang sengager.fr của Bộ Quốc phòng Pháp tăng gấp ba, đó là “một điều chưa từng thấy”, theo ông Eric de Lapresle, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Lực lượng Bộ binh. Bộ Quốc phòng Pháp công bố đã nhận 1.500 đơn xin nhập ngũ mỗi ngày kể từ sau hôm 13-11, thay vì 500 đơn trước đó.

Binh chủng Bộ binh, lực lượng quân đội có nhu cầu quân số lớn nhất, đã tuyển được một số lượng lớn quân trong năm 2015: tính đến nay, con số này là 15.000 lính (so với 10.000 năm 2014, và năm 2016 sẽ là 16.000).

(Cuộc thăm dò được thực hiện ngày 16/17-11 với 1.000 người trên 18 tuổi thuộc tất cả các tầng lớp xã hội.)

Tác giả bài viết: Khánh Hà tổng hợp, từ Lyon (Pháp)