Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHÔNG BIẾT TIẾNG ROMANIA, PHẢI BỊ TRUẤT QUỐC TỊCH!

(NCTG) Đó là đề xuất của Đảng Bảo thủ Romania, một đảng nhỏ có chưa đầy 1% số phiếu cử tri. Ông Dan Voiculsecu, chủ tịch đảng, tuyên bố: "Chúng ta cần phải đấu tranh để mọi người gốc Hung ở Romania đều phải nói tiếng Ru!"

Biểu tượng của vùng Erdély, một vùng đất lịch sử và văn hóa của nước Hung một thuở, nay thuộc Romania

Vì những lý do lịch sử, một phần diện tích đáng kể của Romania vốn từng là lãnh thổ của Hung, bởi vậy, ở Romania có rất nhiều người gốc Hung, nhất là ở vùng Erdély (Transilvania gọi theo tiếng Romania). Đề xuất trên của Đảng Bảo thủ là nhằm vào họ: ông Voiculescu đề nghị sửa đổi luật, và cả Hiến pháp, để thêm một điều khoản buộc mọi công dân Romania đều phải thạo tiếng Ru. Theo sự hình dung của vị chính khách này, một ủy ban đặc biệt sẽ được lập ra để người dân có thể "tố giác" những ai không thạo tiếng Ru.

Chủ tịch Liên đoàn Dân chủ của Hung kiều tại Romania, ông Markó Béla, cho rằng đây là một đề xuất nực cười và nguy hiểm. Theo ông Markó, "sáng kiến" đầy tính dân tộc hẹp hòi trên được Đảng Bảo thủ đưa ra nhằm tăng chỉ số ưa chuộng của mình. "Thật nguy hiểm là đến ngày nay, vẫn còn những chính khách ở Romania muốn thu hút sự chú ý bằng những "đề xướng" kiểu vậy!" - ông Markó Béla phát biểu.

Tại Hungary, người ngoại quốc khi nhập tịch Hung thông thường phải qua một kỳ thi về Hiến pháp Hung, tuy nhiên việc nói thạo tiếng Hung nói chung không phải là một yêu cầu thật bắt buộc, và cũng không ai đã được nhập tịch, lại có nguy cơ bị tước quốc tịch vì không thạo tiếng...

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập Hungary