Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ” CỦA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH PHÁP

(NCTG) Vincent Autin (40 tuổi) và Bruno Boileau (30 tuổi) là cặp đồng tính đầu tiên kết hôn tại Pháp sau khi luật pháp nước này cho phép hôn nhân đồng tính, trong bối cảnh hàng trăm ngàn cư dân Pháp xuống đường phản đối gay gắt luật mới.

Cặp đồng tính đầu tiên kết hôn tại Pháp - Ảnh: Gerard Julien (AFP)


Đám cưới diễn ra tại TP Montpellier có sự hiện diện của chừng 500 khách mời và đại diện của truyền thống Pháp và quốc tế, trong đó có cả các hãng thông tấn Al Jazeera và CNN is. Đích thân Thị trưởng Hélène Mandroux làm chủ hôn cho cặp đôi này.

Đám cưới diễn ra trong cảnh những cuộc biểu tình lớn đang diễn ra trên toàn nước Pháp và do đó, an ninh bảo vệ sự kiện này được siết chặt. Cảnh sát đã phải hộ tống cặp đôi từ khách sạn ra Tòa Thị chính - tại đó, bên cạnh những người ủng hộ, còn xuất hiện rất nhiều người phản đối hôn nhân đồng tính.

Cảm thấy những yếu tố mạo hiểm là rất cao, Ban lãnh đạo Montpellier đã ra quyết định: trái với dự tính ban đầu, đám cưới đã không được truyền trực tiếp trên các màn hình lớn đặt tại nhiều điểm trong thành phố.

Trong phát biểu tại sự kiện này, Thị trưởng Hélène Mandroux cho rằng hôn nhân đầu tiên của Pháp là một “khoảnh khắc lịch sử”. “Câu chuyện của quý vị đã trở thành một phần của lịch sử đất nước chúng ta, nó chứng tỏ rằng xã hội chúng ta có bước tiến trong cuộc chiến chống phân biệt đối xử” - vị thị trưởng thành viên Đảng Xã hội Pháp nhận định.

Luật về hôn nhân đồng tính đã ra đời trong tinh thần tự do, bình đẳng và huynh đệ” - bà Hélène Mandroux khẳng định và nhắc lại: một trong những lời hứa lúc tranh cử của Tổng thống François Hollande là thông qua đạo luật về hôn nhân đồng tính.

Ngày đó, tất cả chúng ta đã mơ ước. Và hôm nay, điều mơ ước ấy sẽ trở thành hiện thực” - thị trưởng TP Montpellier ca ngợi quyết định lịch sử đó của cơ quan lập pháp Pháp.

Sau khi hai người nói lời chấp thuận cùng nhau, bà Hélène Mandroux tuyên bố Autin và Boileau trở thành “chồng” và “chồng”. Ca khúc nổi tiếng của danh ca Frank Sinatra, “Love and Marriage”, đã vang lên sau khi những văn bản chính thức được ký.


Đại biểu tình tại Paris ngày 26-4 phản đối đạo luật cho phép hôn nhân đồng tính - Ảnh: Eric Feferberg (AFP)


Trong bối cảnh căng thẳng vì những chống đối gay gắt nhằm vào hôn nhân đồng tính, Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls đã cảnh cáo những ai muốn phá rối đám cưới đồng tình đầu tiên này: “Không thể chấp nhận được bất cứ kẻ nào tìm cách phá hỏng giây phút để đời này!”.

Quốc hội Pháp, vào ngày 23-4 vừa qua, đã phê chuẩn dự luật cho phép hôn nhân đồng tính với 331 phiếu thuận và 225 phiếu chống - từ thời điểm đó, một làn sóng phản đối dữ dội chưa từng có đã diễn ra trên toàn nước Pháp.

Dầu vậy, Tổng thống François Hollande vẫn ký thông qua đạo luật, bằng cách đó, ông đã thực hiện một trong những lời hứa chính trị quan trọng nhất khi tranh cử. Được biết, đám cưới đồng tình đầu tiên tại thủ đô Paris sẽ được tổ chức vào ngày 7-6 tới.

Tại Châu Âu, Pháp là nước thứ 9, và là quốc gia thứ 14 trên thế giới cho phép các cặp đồng tính được hôn nhân bình đẳng với những người dị tính.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu