Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HY LẠP CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH MỞ CỬA VỚI DU KHÁCH SAU ĐẠI DỊCH

(NCTG) Nhập cảnh Hy Lạp không cần xuất trình kết quả âm tính với Covid-19, và cũng không cần phải cách ly 14 ngày như ở nhiều nước khác, theo thông báo của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis được Reuters dẫn lời, trong một nỗ lực để thu hút du khách và cứu vãn nền du lịch nước này.
Thiên đường du lịch Santorini của Hy Lạp - Ảnh: Internet
Trước đó, chính phủ Hy Lạp đã tuyên bố tái mở cửa đất nước trước mọi du khách ngoại quốc từ ngày 1-7, lý do rất đơn giản là du lịch chiếm tỷ lệ 30% Tổng Sản phẩm Nội địa (GDP) của quốc gia này, và hiện tại, một phần ba số khách sạn, nhà hàng, văn phòng lữ hành... đang lo ngại vì khả năng phá sản. Tới tuần đầu tháng Năm, đã có 45 ngàn công ăn việc làm trong ngành du lịch bị đình chỉ bởi đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cũng cho hay, thủ đô Athens sẽ mở sớm hơn, từ 15-6 đã có thể bay tới đây, và đa số các khách sạn cũng tái hoạt động vào thời điểm đó. Trong khuôn khổ gói cứu trợ kinh tế và tái thiết nền du lịch, chính quyền Hy Lạp cũng giảm thuế lưu thông nhằm vào vé các phương tiện giao thông công cộng, cà phê và nước uống không cồn, từ 24% xuống 13%, nghĩa là giá các mặt hàng này sẽ giảm.

Người đứng đầu nội các Hy Lạp nói rằng du khách vẫn có thể bị xét nghiệm Covid-19 và cố nhiên, tất cả đều phải tuân thủ một số quy định y tế nhất định, nhưng “tất cả những điều này sẽ không làm u ám mặt trời xứ Hy Lạp”. Tọa lạc ở cửa ngõ của ba châu lục (Á, Âu và Phi), năm ngoái có chừng 30 triệu du lịch khách đã tới thăm Hy Lạp, cái nôi lịch sử của nền văn minh Châu Âu, tức là chừng gấp ba dân số nước này.

Danh sách các nước mà Hy Lạp sẽ khôi phục các kết nối sẽ được công bố vào cuối tháng Năm này. Đức, Israel, đảo Síp và Bulgaria nằm trong nhóm đầu của những quốc gia mà Hy Lạp muốn khôi phục các liên kết giao thông sớm nhất, theo lời Bộ trưởng Du lịch Harry Theoharis.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh