Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HY LẠP BÊN BỜ VỰC THẲM?

(NCTG) Ngày càng có nhiều tin đáng ngại được chuyển đi từ Hy Lạp, rằng các doanh nghiệp và ngân hàng nước này đang chuẩn bị từ giã đồng tiền chung của EU để về lại với đồng nội tệ Drachma. Với tâm trạng của người đứng trước bờ vực của sự sụp đổ, cư dân Hy Lạp không còn muốn trả thuế cho chính quyền.


Thực tế, có những dấu hiệu hỗn loạn rất rõ ràng cho thấy Hy Lạp có thể rời khối sử dụng đồng Euro trong thời gian ngắn, theo những nguồn tin mới nhất của tờ “Guardian”. Phóng viên thường trú của báo tại Hy Lạp cho hay, Bộ Kinh tế nước này phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp vì những khoản doanh thu từ thuế của nhà nước giảm nghiêm trọng.

Đây không phải chuyện mới tại quốc gia này: ngay từ trước bầu cử Quốc hội, người dân Hy Lạp đã không mấy hào hứng với bổn phận đóng thuế cho chính quyền, nhưng kể từ khi kết quả bầu cử cho thấy tình hình không có gì sáng sủa và rõ ràng thì đa số cư dân đều nghĩ rằng, không còn ai đáng nhận khoản đóng góp chung đó.

Trước đây, tờ báo “Kathimerini” (trụ sở đặt tại Athen) cho rằng nếu cần tái lập đồng nội tệ Drachma thì Ban lãnh đạo Hy Lạp cần đưa đất nước ra khỏi khu vực dùng Euro trong khoảng 46 giờ, từ khi thị trường chứng khoán New York đóng cửa tối thứ Sáu, cho đến khi thị trường chứng khoán New Zealand mở vào sáng thứ Hai.

Trong khoảng thời gian ấy, chính quyền có thể đóng dấu “chỉ dùng trong nước” lên các đồng tiền giấy Euro, làm “đông lạnh” những khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng, điều quân đội trấn giữ tại biên giới để tránh việc người dân tẩu tán tài sản ra nước ngoài và các nhà băng thì sẽ đóng cửa dài hạn kể từ thứ Hai.

Kịch bản trên có vẻ được củng cố bởi nhiều “hung tin” khác. Văn phòng du lịch TUI đòi hành khách phải ký thêm một điều khoản bổ sung trong hợp đồng để bảo vệ hãng khỏi những mất mát về tài chính, nếu Hy Lạp trở về với đồng nội tệ.

Tờ “Bild” của Đức còn loan tin, chuỗi siêu thị “Metro” đã chuẩn bị phương án để khách hàng trả bằng đồng Drachma mới, và cũng đã chuẩn bị in giá mới bên cạnh việc chuyển chế độ mới cho máy tính tiền. Tập đoàn Deutsche Telekom thì cử các chuyên viên tới đối tác Hy Lạp là hãng dịch vụ điện thoại OTE để giúp đỡ khởi thảo kế hoạch chuyển đổi Euro - Drachma.

Dường như các ngân hàng Đức đã ghi nhận mọi đòi hỏi của họ cho phía Hy Lạp để những ảnh hưởng của cơn địa chấn có thể xảy ra là tối thiểu. Còn Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) thì đang khởi thảo một phương pháp để có thể dùng một con dấu mang từ tính đặc biệt, đóng vào đồng Euro với mục đích sử dụng trong nội địa Hy Lạp. Bên cạnh đó, ECB còn phải chuẩn bị tinh thần xử lý 40 tỉ Euro trái phiếu chính phủ Hy Lạp mà ngân hàng đang nắm trong tay, nếu Hy Lạp rời khu vực dùng đồng Euro.

Trong thực tế, mặc dù bên ngoài cố tỏ ra tin tưởng vào khả năng Hy Lạp tiếp tục là thành viên khối sử dụng Euro, nhưng các nước thành viên khác của Khối đều đang chuẩn bị tích cực cho quả bom sắp nổ trước mắt. Nhiều nhận định bi quan cho rằng vấn đề có thể chỉ là thời gian, và câu hỏi là phản ứng dây chuyền có xảy ra hay không...

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp