Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CŨNG GIA NHẬP CUỘC ĐUA PHÁT TRIỂN VACCINE NGỪA COVID-19

(NCTG) Theo Nghị định số 2030/2020 (XII. 29) của Chính phủ Hung đăng trên tờ “Công báo Hungary (Magyar Közlöny), Đại học Debrecen hợp tác cùng Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK) được ủy nhiệm phát triển một loại vaccine mới ngừa Coronavirus chủng mới. Công việc đã bắt đầu, hiện tại đang thử nghiệm trên động vật, theo kế hoạch muộn nhất là trong vòng 1 năm, loại vaccine này sẽ tới giai đoạn có thể đăng ký.
Chuẩn bị tiêm chủng với vaccine của Pfizer-BioNTech tại Viện Lao - Phổi Quốc gia Korányi, Budapest ngày 30/12/2020 - Ảnh: Mónus Márton (MTI)
Vaccine của Hung nếu có chắc chắn sẽ hữu dụng, vì ngay cả những ước tính thận trọng nhất cũng cho thấy virus sẽ ở lại với chúng ta trong tương lai gần và đáng tiếc là nó biến đổi khá nhanh. Dầu sao đi nữa, việc phát triển vaccine riêng có lợi ở chỗ là Hungary sẽ không phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài trong trường hợp thiếu vaccine.

Loại vaccine nói trên đang được phát triển trong khuôn khổ của Nhà máy Vaccine Quốc gia và có sự dự phần của Công ty TNHH Fluart Kft, doanh nghiệp có gần ba thập kỷ kinh nghiệm trong việc sản xuất vaccine kháng virus.

Thử nghiệm lâm sàng thuộc trách nhiệm của trường đại học, trong khi virus được cung cấp bởi NNK với sự trợ giúp của phòng thí nghiệm của Trung tâm, có độ an toàn sinh học cấp BSL-3, được coi là rất hiện đại ở tầm quốc tế.

Nhắc lại, labor có mức độ an toàn sinh học cấp 3 (BSL-3) thường được sử dụng cho công việc nghiên cứu và chẩn đoán liên quan đến các vi khuẩn khác nhau có thể được truyền qua sol khí và/ hoặc gây bệnh nặng, như SARS-CoV-1 (gây hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng), MERS-CoV (gây hội chứng hô hấp Trung Đông) và SARS-CoV-2.

Điều đặc biệt có ý nghĩa là virus được sử dụng trong quá trình phát triển vaccine là các biến thể được cô lập tại Hungary, chứ không phải các tác nhân gây bệnh được phát hiện ở Trung Quốc khi đại dịch Covid-19 mới bùng nổ, và hiện tại đã hiện diện trong các loại vaccine đang có và đã trải qua nhiều biến thể từ dạo đó.

Công nghệ được sử dụng khả năng sẽ là phương pháp đã phổ biến và quen thuộc ở Hungary cho đến nay, tức là chất tăng cường phản ứng miễn dịch sẽ chứa một loại virus đã bị tiêu diệt hoàn toàn - do đó không có khả năng lây nhiễm và sinh sản.

Công nghệ này, ngoài việc hình thành kháng thể, còn dựa trên sự miễn dịch tế bào mà tầm quan trọng ngày càng được nhiều nghiên cứu nhấn mạnh. Sự sản xuất kháng thể ngoài việc chống lại protein “gai”, còn kháng ngừa toàn bộ bề mặt của virus.
 
Xây dựng Nhà máy Vaccine Quốc gia ở TP. Debrecen - Ảnh: Czeglédi Zsolt (MTI)
Xây dựng Nhà máy Vaccine Quốc gia ở TP. Debrecen - Ảnh: Czeglédi Zsolt (MTI)

PGS. Pozsgay Csilla - Tổng Giám đốc tiền nhiệm của Viện Dược phẩm và Sức khỏe Thực phẩm Quốc gia (OGYÉI) - trước đây đã phát biểu chi tiết về Nhà máy Vaccine Quốc gia và tầm quan trọng của việc sản xuất vaccine trong nước trên các trang tin về công nghiệp dược phẩm của mạng Pharmaonline.hu và MarketingPirula.

Theo bà, vaccine cho người đã được sản xuất ở Hungary gần 100 năm nay, cho đến những năm 1990. Quá trình tư nhân hóa ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nhiệp dược, đã loại bỏ phần lớn hoạt động này. Cho tới nay, thông qua Công ty TNHH Fluart Kft., Hungary chỉ còn sản xuất vaccine phòng cúm, cho nên các loại vaccine khác đều phải nhập ngoại.

Do đó, đã xảy ra tình trạng thiếu các loại vaccine chống các chứng BCG (lao), thương hàn, uốn ván, viêm màng não, sởi... Cảm nhận được áp lực của tình trạng thiếu hụt lặp đi lặp lại này, vào tháng 3-2018, Chính phủ Hungary đã quyết định thành lập Nhà máy Vaccine Quốc gia tại TP. Debrecen.

Đây không phải là một hiện tượng độc nhất của Hungary: mặc dù đang ở thời đại toàn cầu hóa, cũng có một số quốc gia cố gắng duy trì sản xuất vaccine trong nước, như Bulgaria, Đan Mạch, Ba Lan, Serbia, và cũng có những nước, vì lý do chiến lược, còn duy trì nhiều nhà máy sản xuất vaccine như Nhật Bản.

Ở Hungary, trước đây, Công ty TNH Fluart Kft. - sử dụng phương pháp tương tự như phương pháp nói ở trên - đã phát triển vaccine chống đại dịch năm 2009. “English Lancet”, một trong những tạp chí y khoa uy tín nhất cũng đã có bài tường thuật và ghi nhận thành công của các nhà nghiên cứu Hungary.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh