Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỎA HOẠN TẠI NHÀ QUỐC HỘI ÁO

(NCTG) Vào hồi 6h30 sáng hôm nay, những đám khói đen đặc trên bầu trời khu trung tâm thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo xuất hiện khi “thần hỏa” hoành hành trong Nhà Quốc hội nước này, theo tin của mạng Diepresse.com.
Nhà Quốc hội Áo, sáng sớm 4-11-2016 - Ảnh: Petra Pinker
Hiện tại chưa biết nguyên nhân cụ thể của vụ cháy, chỉ biết lửa xuất hiện trong hệ thống thông hơi của tòa nhà tọa lạc tại đại lộ chính Ringstrasse. Bảy mươi nhân viên phòng cháy chữa cháy và 17 xe cứu hỏa đã được triệu khẩn cấp tới hiện trường.

Lửa được dập tắt trong vòng một giờ, theo tin của truyền thông Áo. Trong thời gian công việc cứu hỏa diễn ra, giao thông đã được tạm ngừng tại đại lộ chính của thủ đô Vienna.

Nhà Quốc hội Áo được kiến trúc sư Theophil Hansen thiết kế theo trường phái Tân Cổ điển, mô phỏng kiến trúc các tòa thánh đường Hy Lạp cổ đại. Trước tòa nhà là đài phun nước Athenebrunnen.

Được xây dựng trong vòng mười năm (1874-1884), với diện tích 13.500m2, tòa nhà mang dáng dấp trang nghiêm này trở thành trụ sở của các cơ quan lập pháp Cộng hòa Áo từ năm 1920.

Trong Thế chiến Thứ hai, Nhà Quốc hội bị hư hại nặng nề do bị oanh tạc, 50% bị phá hủy. Quá trình tái thiết diễn ra cho tới năm 1956, tạo điều kiện cho Hội đồng Quốc gia và Hội đồng Liên bang có thể tiếp tục làm việc tại đây.

Mùa hè năm nay, tòa nhà lại tiếp tục được tu sửa và do đó, trong vòng ba năm, hoạt động của Quốc hội Áo tạm thời được chuyển tới hoàng cung Hofburg, đại bản doanh của vương triều Habsburg thuở xưa.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp