Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỘ CHIẾU HUNG ĐẮT GIÁ TẠI UKRAINE

(NCTG) Một trang mạng Ukraine rao bán quốc tịch Hung với giá 5 ngàn Euro cho cư dân Ukraine, theo thông tin của nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság).

Minh họa: Máthé Zoltán (MTI)


Những năm gần đây, chính phủ Hungary đã ưu tiên những công dân ngoại quốc gốc Hung, cho phép họ được nhập tịch dễ dàng. Lợi dụng điều đó, một đường dây “dịch vụ” Ukraine đã đăng quảng cáo làm hộ chiếu Hung (thời hạn 3-6 tháng) cho những ai có nhu cầu, với giá cơ bản là 5 ngàn Euro.

Tuy nhiên, mức giá trên chỉ ứng với các công dân Ukraine có thể đích thân hiện diện trong thủ tục giấy tờ, còn nếu muốn dịch vụ “khiếm diện” thì phải mất thêm 500 Euro. Còn nếu bạn là công dân Nga thì cái giá được nâng tới 9 ngàn Euro; công dân các quốc gia khác cũng có thể sử dụng “dịch vụ” này theo giá thỏa thuận.

Thông tin trên mạng nọ cũng cho hay, thay vì hộ chiếu Hung, cũng có thể mua giấy phép đi lại với giá rẻ hơn nhiều: 1.600 Euro. Theo luật định, giấy phép này do các cơ quan lãnh sự của Hungary tại Ukraine cấp cho cư dân sống gần biên giới hai nước, cho phép công dân Ukraine nhập cảnh và đi lại nhiều lần trên lãnh thổ Hungary, trong khu vực cách biên giới 50 km.

Trên nguyên tắc, chỉ các cư dân Ukraine sống tại gần 400 vùng ven biên giới hai nước mới được cấp giấy phép này với lệ phí 20 Euro, nhưng trang mạng nói trên đảm bảo thực hiện “dịch vụ” này cho “mọi công dân Ukraine ở mọi miền trên đất nước”.

Theo những thông tin đăng tải trên trang mạng, cả quá trình “dịch vụ” này diễn ra dưới sự kiểm soát của một đội ngũ luật gia nên “có thể loại trừ khả năng đơn bị bác”, kể cả khi người đệ đơn chả có cội rễ hay sự liên quan gì đến Hungary. Dầu vậy, đường dây này cũng cho hay, họ làm việc có “bảo hành”, trong trường hợp nếu bất thành thì sẽ hoàn trả tất cả “phí dịch vụ”.

Hộ chiếu Hung tại sao lại có giá đến vậy? Trang mạng kể trên nêu ra một số lý do: chủ nhân hộ chiếu Hung có thể nhập cảnh 150 nước trên thế giới mà không cần chiếu khán, cũng như, được hưởng quy chế lương bổng hưu trí, có khả năng học hành và làm việc trên toàn lãnh thổ Liên hiệp Châu Âu.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu