Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HÀNG CHỤC VẠN NGƯỜI ỦNG HỘ CNCS TẠI BẮC HÀN

(NCTG) Hàng năm, đã thành thông lệ, cứ nhân dịp năm mới, CHDCND Triều Tiên - một đất nước không cho phép đối lập chính trị - lại tổ chức những cuộc mít-tinh đông đảo và rầm rộ để ủng hộ đường lối chính sách của chính quyền.

Đại tuần hành và mít-tinh ngày 2-1-2010 tại Bình Nhưỡng - Ảnh: MTI/EPA - KCNA


Điều đó cũng đã diễn ra ngày thứ Bảy 2-1-2010, khi hàng chục vạn người được tập trung tại thủ đô Bình Nhưỡng để ca tụng và ủng hộ đường lối trong năm mới của Ban lãnh đạo cộng sản nước này.

Trong lời kêu gọi được đưa ra trong ngày hôm trước, để nâng cao mức sống, chính phủ Bắc Hàn đã đặt mục tiêu phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp. Một số tiêu chí khác cũng được tuyên bố: chấm dứt mối quan hệ thù địch với Hoa Kỳ, cải thiện quan hệ với “người anh em” Nam Hàn.

Theo tin của Đài Phát thanh Bình Nhưỡng, chừng 100 ngàn người có mặt trong cuộc đại mít-tinh ngày thứ Bảy đã hứa rằng nguyện sẽ thực hiện các mục tiêu do “Trung ương” đề ra.

Một quan chức cao cấp, trong phát biểu trước quần chúng, đã nhận xét: 2010 là năm có tầm quan trọng lớn đối với Bắc Hàn, xứ sở muốn xây dựng thành công CNXH “phồn vinh” từ nay đến năm 2012, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh “Lãnh tụ Vĩ đại” Kim Nhật Thành, người sáng lập CHDCND Triều Tiên, thân phụ Kim Chính Nhật, “Lãnh tụ Kính yêu” hiện tại.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI