Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Giám đốc điều hành Pfizer: KHẢ NĂNG CẦN TIÊM ĐẾN LIỀU THỨ BA

(NCTG) Việc chủng ngừa lần thứ 3 với vaccine của Pfizer có thể là cần thiết để hình thành sự bảo vệ và về lâu dài, có thể cần tiêm chủng hàng năm - Giám đốc điều hành của Pfizer, ông Albert Bourla cho biết trong một cuộc trò chuyện trực tuyến vào ngày 1-4, nhưng chi tiết chỉ mới được công bố hôm thứ Năm 15-4.
Ông Albert Bourla trong một hội nghị năm 2019 - Ảnh: Steven Ferdman (Getty Images)
Theo CNBC, ông Albert Bourla nói: “Một kịch bản có thể xảy ra là bạn sẽ cần liều thứ 3 của vaccine trong khoảng tháng 6-12, và từ đó trở đi hàng năm cần tiêm lại, nhưng tất cả những điều này vẫn phải chờ xác nhận”. Được biết, vào tháng 2-2021, Pfizer thông báo họ đã bắt đầu thử nghiệm với liều thứ 3 để hiểu rõ hơn về các phản ứng miễn dịch đối với các biến thể virus mới.

Do chưa có những kết quả nghiên cứu dài hạn, hiện tại vẫn chưa biết một người được tiêm chủng phòng Covid có thể coi là được bảo vệ trong thời gian bao lâu kể từ khi hình thành sự bảo vệ. Dầu vậy, khả năng phải tiêm chủng hàng năm tương tự như với vaccine cúm mùa, được điều chỉnh cho phù hợp với các biến thể virus hiện tại, là điều đã được nhắc đến không chỉ một lần.
 
Vaccine Pfizer hiện vẫn đứng “đầu bảng” tại Hungary - Ảnh: napi.hu
Vaccine Pfizer hiện vẫn đứng “đầu bảng” tại Hungary - Ảnh: napi.hu

Theo ông Albert Bourla, sự đột biến của virus, khả năng xuất hiện của các biến thể mới hơn sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai, và điều rất quan trọng là phải sớm giảm thiểu số người nhạy cảm với virus bằng vaccine. Vài tuần trước, Pfizer công bố rằng vaccine của công ty có hiệu quả bảo vệ là 91% trước Coronavirus, và tỷ lệ này tăng lên hơn 95% sau liều thứ 2.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh