Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIỚI TRẺ HUNG TRUNG BÌNH RỜI CHA MẸ SỐNG RIÊNG NĂM 27 TUỔI

(NCTG) Thống kê cho thấy 40% thanh niên Hungary ở độ tuổi 24-34 vẫn còn ở với bố mẹ, tức là muộn hơn so với mức trung bình của Châu Âu, theo thống kê mới đây nhất của Eurostat.
Minh họa: hvg.hu
Số liệu năm 2019 cho thấy, trung bình thanh niên Hung rời nhà đi ở riêng vào năm 27 tuổi, và như vậy là rất muộn so với Thụy Điển (18 tuổi) hay Đan Mạch (20 tuổi).

Ở độ tuổi 25-34, chỉ còn 4% thanh niên Đan Mạch là ở với bố mẹ, tỷ lệ này là 4,8% ở Phần Lan, 5,7% ở Thụy Điển. Croatia và Hy Lạp đội bảng với 62% và 57,8%.

Thống kê cũng cho thấy, trung bình, tính trên toàn Châu Âu, giới trẻ “tự lập” trong sinh sống năm 26 tuổi, và ở độ tuổi 24-34, còn 10% vẫn chung sống với bố mẹ.
 
tab1

Tất nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc giới trẻ có thể ở riêng ở độ tuổi nào, ví dụ, họ có tiếp tục học lên hay không, hoặc đã có mối quan hệ riêng tư hay chưa.

Sự độc lập về tài chính, thị trường lao động và khả năng kiếm được nơi ăn chốn ở với giá phải chăng đương nhiên cũng là những yếu tố có tầm ảnh hưởng không nhỏ.

Thú vị là, phụ nữ rời nhà ở riêng sớm hơn nam giới: chỉ duy nhất có một ngoại lệ trong việc này là ở Luxemburg. Khác biệt lớn nhất giữa hai giới tính là tại Romania: trong khi phụ nữ sinh sống tự lập năm 25 tuổi, nam giới phải chờ tới sau 30 tuổi mới chia tay cha mẹ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh