Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỨC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HAI CỰU BINH QUỐC XÃ Ở TUỔI 92-93

(NCTG) Hai cựu binh quốc xã thời Đệ nhị Thế chiến, dù đã qua ngưỡng 90 tuổi, vẩn bị khởi tố vì sự liên quan tới cái chết của vài trăm người Do Thái tại trại tập trung Stutthof.
Trại tập trung Stutthof, hiện là bảo tàng viện và nơi tưởng nhớ những nạn nhân của holocaust - Ảnh: Internet
Chưa được nêu danh cụ thể, hai người đàn ông 92 và 93 tuổi từng phục vụ tại trại tập trung thời kỳ Ba Lan bị chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Theo thông cáo của Tòa án TP. Münster (bang Nordrhein-Westfalen, CHLB Đức), các bi can này đã làm việc từ tháng 6-1944 tới tháng 5-1945, cũng như, từ tháng 6-1942 tới tháng 9-1944.

Trong khu trại tập trung Stutthof tọa lạc ở ngoại ô TP. Gdańsk, kể từ khi thành lập năm 1939 tới khi được giải phóng năm 1945, đã có 65 ngàn nạn nhân bị sát hại. Trong số đó, hai bị cáo kể trên bị coi là có liên can tới cái chết của:

- hơn 100 người Ba Lan,

- 70 thương binh Nga,

- vài trăm người Do Thái, trong khoảng thời gian từ mùa hạ đến mùa đông 1944.

Họ có thể còn phải chịu trách nhiệm về sự hình thành những hoành cảnh vô nhân đạo, khiến vài trăm người bị thiệt mạng bởi những căn bệnh truyền nhiễm, lây lan.

Hiện tại, các bị cáo vẫn chối bỏ tội trạng của họ. Giống như các vụ án tương tự, ít có khả năng để đưa được họ ra tòa. Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ phiên tòa xét xử tội ác phát-xít ở Nürnberg, tới giờ ít có vụ án nào mà tòa nhận định rằng trạng thái sức khỏe của bị cáo đủ để đưa họ ra trước vành móng ngựa.

Được biết, trong vòng 7 năm qua, tổng cộng chỉ có 4 trường hợp mà các bị cáo bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, bản thân việc họ bị khởi tố trong những năm tháng gần đất xa trời cũng là một bài học cho những kẻ thủ ác: gây tội, khó tránh được sự trừng phạt...

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu