Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỨC QUAN NGẠI KHỦNG BỐ CỦA CÁC NHÓM TÂN QUỐC XÃ

(NCTG) Những cuộc tấn công, quấy rối tình dục xảy ra trong đêm Giao thừa tại Köln và một số thành phố khác ở Đức đang khiến các nhóm cực đoan ở nước này “bừng tỉnh”, và Cục Hình sự Liên bang (BKA) đang lo ngại trước nguy cơ khủng bố của phe cực hữu Đức.
Cảnh sát chống bạo động tại cuộc biểu tình hôm 9-1 tại TP. Köln của tổ chức cực hữu Pegida - Ảnh: Christoph Hardt (AFP)
Giám đốc BKA, ông Holger Münch cho hay: các nhóm cực hữu Đức rất muốn có “hồi âm thích đáng” cho vụ sách nhiễu tình dục ở Köln và trước mắt, để tránh điều tiếng, chủ yếu họ đang tập trung vào việc hô hào “tự vệ”.

Thống kê cho thấy, trong vòng hai tuần từ đầu năm mới tới nay, chỉ riêng tại TP. Köln đã có khoảng ba trăm giấy phép được nộp để xin cấp phép sở hữu súng hơi và các loại vũ khí được phép sử dụng (con số này trong cả năm ngoái là 408).

(Một số thành viên đảng cực hữu JOBBIK của Hungary, hiện là chính đảng mạnh thứ hai trong Quốc hội Hung, cũng viện cớ “tự vệ” để phát miễn phí hộp xịt ga cho khách bộ hành ở Vienna, Áo, nhưng hành động này của JOBBIK đã không được hoan nghênh).

Theo ông Münch, cần chặn đứng sự hình thành và phát triển của các nhóm cực hữu mới tại Đức khi còn chưa muộn. Ông nhắc tới nhóm khủng bố tân quốc xã NSU đã có chuỗi đánh bom khiến 9 người nhập cư và một cảnh sát bị thiệt mạng trong thời gian 2000-2007.

Sự lo ngại của ông Münch là có cơ sở, vì hơn một tuần sau xung đột đêm Giao thừa tại Köln, đã có một nhóm chừng hai chục người tấn công 6 công dân Pakistan khiến hai người phải nhập viện, sau đó một người Syria cũng bị năm kẻ khác hành hung bị thương.

Giám đốc Cục Hình sự Liên bang cho rằng ngược với những gì công luận thường nghĩ, con số tội phạm trong số những người đang xin tỵ nạn không hề cao một cách bất tương xứng, tuy nhiên, tình trạng tội phạm có phụ thuộc vào xuất xứ của các nhóm tỵ nạn.

Chẳng hạn, người xin tỵ nạn đến từ các nước Trung Đông là Syria hay Iraq thì không gây rối loạn gì đáng kể, nhưng các nhóm đến từ vùng Balkans và Bắc Phi thì khá “náo nhiệt” trên phương diện hình sự học, theo ông Holger Münch.

Cần nói thêm là những “cổ động viên” của phe cực hữu cũng có những đối thủ đáng gờm. Thứ Bảy tuần trước, một nhóm cực hữu đã bị tấn công sau khi tham dự buổi lễ tưởng niệm sự kiện thành phố Magdeburg bị Đồng minh ném bom trong Đệ nhị Thế chiến.

Các hung thủ dùng gậy sắt và gậy bóng chày trong cuộc hỗn chiến, khiến một người phải vào viện vì bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Theo cảnh sát, thủ phạm có thể là các “ủng hộ viên” phe cực tả, như thường thấy trong các dịp kỷ niệm tương tự.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo origo.hu