Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỨC NỚI LỎNG KIỂM TRA BIÊN GIỚI

(NCTG) CHLB Đức gia hạn kiểm tra tại các biên giới với Pháp, Thụy Sĩ và Áo cho tới ngày 16-6 vì dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên từ thứ Bảy tuần này, sự kiểm tra sẽ được nới lỏng, và chỉ diễn ra một cách “hú họa”, theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer.
Biên giới Đức - Áo - Ảnh: FrankHoermann (AFP)
Đồng thời, các biện pháp hạn chế tại biên giới Đức - Đại công quốc Luxemburg sẽ được đình chỉ ngay trong cuối tuần này. Mục tiêu là để từ trung tuần tháng Sáu trở đi, có thể tự do đi lại trong Châu Âu, nhưng nếu cần thì các biên giới lại có thể được đóng.

Hãng truyền thông quốc tế Deutsche Welle của Đức cũng dẫn lời Ngoại trưởng Heiko Maas, theo đó các nước thành viên Liên Âu cần hợp tác và trao đổi với nhau trong việc mở biên giới: không cần tất cả mở cùng một lúc, nhưng cũng không được “cạnh tranh” nhau.

Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas lưu ý rằng, tự do đi lại quả thực là một trong những nền tảng của Châu Âu, nhưng đồng thời cũng phải là sự tự do đi lại một cách an toàn. Như đã biết, “Không gian phi thị thực” Schengen - một trong những thành quả lớn nhất của Liên Âu - thời gian qua tạm thời “tan thành mây khói” bởi sức công phá của Covid-19!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh