Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỨC LAO ĐAO VÌ TIẾP NHẬN NGƯỜI TỴ NẠN

(NCTG) “Tình trạng rất căng thẳng”, theo tuyên bố của người đứng đầu chính quyền bang Thượng Bayern, ông Christoph Hillenbrand.
Đón dân tỵ nạn
Còn người phát ngôn của vùng, bà Simone Hilgers thì cho hay, các cơ quan của vùng Bavaria đã tới ranh giới của sự quá tải, và các tình nguyện viên cũng phàn nàn là họ ngày càng phải gánh vác nhiều việc.

Trên mạng xã hội Twitter, Cảnh sát München thông báo cần thêm tình nguyện viên tới nhà ga chính để hỗ trợ trong việc tiếp nhận người tỵ nạn. Theo kênh ARD, chỉ trong ngày Chủ nhật đã có tới 13 ngàn người tỵ nạn từ Hung qua Đức theo ngả Áo.

Con số này đã khiến phía Đức bất ngờ vì họ chỉ tính đến khoảng 7 ngàn người. Ước tính, ngày thứ Hai cũng có tới hàng chục ngàn người tiếp tục sang Đức trong làn sóng di tản lớn nhất của thời hiện đại này.

Bộ Nội vụ Đức sẽ phân bổ những người tỵ nạn căn cứ cái gọi là “công thức Königstein”, theo đó, tùy theo độ lớn và doanh thu thuế của từng vùng mà các tiểu bang sẽ nhận lượng người tương ứng.
 
Người tỵ nạn đến Đức - Ảnh: Sean Gallup (Europress)
Người tỵ nạn đến Đức - Ảnh: Sean Gallup (Europress)

Trong một diễn biến có liên quan, phát biểu với tờ “Bild am Sonntag”, thủ lĩnh tập đoàn Daimler AG, ông Dieter Zetsche cho hay “trong số những người tỵ nạn, có nhiều thanh niên có trình độ, có thể trở thành nhân lực tích cực và hãng đang tìm những người như vậy”.

Có trụ sở chính tại Stuttgart, Daimler AG là tập đoàn sản xuất ôtô của Đức và là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 13 thế giới. Theo thống kê về thu nhập, đây là một trong những công ty lớn nhất của Đức, sản xuất ô tô và xe tải dưới nhãn hiệu nổi tiếng Mercedes-Benz.

TS. Dieter Zetsche cho rằng có thể hãng của ông sẽ thông báo cho người tỵ nạn ở các trại về những khả năng và điều kiện làm việc, và hướng dẫn họ thủ tục lao động ở Đức và ở tập đoàn Daimler AG.

Theo ông Dieter Zetsche, đối với nước Đức, người nhập cư có vai trò lớn, giúp nước này duy trì và cải thiện mức sống, cũng như những “khách thợ” đã đến Đức cách đây vài thập niên.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp, theo index.hu