Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỨC CHO ĐÓNG CỬA MỘT NHÀ TRỌ ĐỂ TRỪNG PHẠT BẮC HÀN

(NCTG) Việc quốc tế gia tăng trừng phạt đối với Bắc Hàn, bất ngờ, có thể dẫn tới kết cục tệ hại cho một nhà trọ (hostel) được ưa chuộng ở thủ đô Berlin, CHLB Đức.
Nhà trọ Cityhostel Berlin (trái), bên phải là tòa nhà Đại sứ quán Bắc Hàn tại Berlin - Ảnh: Google Maps
Cityhostel Berlin nằm ngay ở trung tâm thành phố, gần cổng Brandenburg, quảng trường Potsdam và cửa khẩu Đông - Tây khét tiếng một thuở Checkpoint Charlie, nhưng cái chính là nó tại vị ngay trong khuôn viên của tòa đại sứ CHDCND Triều Tiên!

Trước khi nước Đức tái thống nhất (1990), Bắc Hàn duy trì bộ máy đại diện ngoại giao rất hùng hậu tại nước anh em CHDC Đức với vài trăm nhà ngoại giao. Hiện nay, con số nhân viên chỉ còn mươi người, nên một tòa nhà lớn của đại sứ quán trở nên hoàn toàn thừa thãi.

Từ hơn mười năm nay, Bắc Hàn cho thuê tòa nhà đó, với giá chừng 38 ngàn Euro hàng tháng, theo báo chí Đức. Như thế, về căn bản, du khách tới Berlin và thuê trọ ở đó vô hình trung đã hỗ trợ cho hoạt động của tòa đại sứ Bắc Hàn, thậm chí, cho chương trình chạy đua vũ trang của xứ này.

Tuy “thuận mua vừa bán”, nhưng một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái đã cấm tiệt Bắc Hàn cho thuê bất động sản ở nước ngoài, sau khi Bình Nhưỡng cho thử nghiệm bom nguyên tử lần thứ năm. Giờ đến lượt chính quyền Đức phải nghiêm túc tuân thủ quyết định này.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức, ông Markus Ederer phát biểu với Hãng thông tấn Reuters: “Chúng tôi cần phải gia tăng áp lực để đưa Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán”, và khả năng là trong tương lai gần, nhà trọ Cityhostel Berlin phải bị đóng cửa.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu