Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỘNG ĐẤT TỨ XUYÊN 2008: TRẺ EM CHẾT VÌ THAM NHŨNG VÀ SỰ TẮC TRÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN?

(NCTG) Một năm trước, nhiều ngàn trẻ em đã thiệt mạng dưới đống gạch đổ nát của những trường lớp được dựng lên một cách bạt mạng trong cuộc động đất lớn tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), tuy nhiên, chính quyền cộng sản nước này cho rằng không nên “mổ xẻ” về điều đó.

Rất nhiều ngôi nhà trở thành đống gạch vụn trong đại địa chấn mạnh 8 độ Richter ở Tứ Xuyên năm 2008

Và, những ai “dám” nhắc đến quá khứ, kẻ đó phải bị trừng trị!

* Không chỉ do thiên tai?

Theo khẳng định của Ân xá Quốc tế (AI) trong bản tường trình công bố đầu tháng 5-2009, những người sống sót sau trận động đất khủng khiếp năm ngoái, khi lên tiếng cho rằng rất nhiều ngôi trường đã bị đổ do xây cất vôi vàng, cẩu thả và tệ tham ô, cũng như do một số vi phạm pháp luật khác, đều bị bắt giữ và sách nhiễu.

Trong khi Bắc Kinh bỏ nhiều tỉ UDS để tái thiết các thành phố bị hủy diệt ở tỉnh Tứ Xuyên trong cơn động đất ngày 12-5 năm ngoái, chính phủ nước này còn tiến hành song song một chiến dịch ít được công luận biết tới hơn, để thanh trừng những cư dân địa phương “dám” cho rằng không chỉ thiên tai là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nhiều ngôi trường, gây ra cái chết của hàng ngàn đứa trẻ – AI cho hay.

* Giới luật sư cũng bị dọa dẫm

Nhiều phụ huynh đã đòi hỏi phải tiến hành điều tra xem vai trò của tệ tham ô, sự tắc trách của chính quyền và chất lượng xây dựng tồi tệ đã ảnh hưởng ở mức nào đến sự sụp đổ của những trường sở nơi con em họ từng học tập. Tuy nhiên, theo AI, những người này đều bị nhốt vào các “nhà tù đen” (tên gọi phòng tạm giam không chính thức tại các công sở, cơ quan chính quyền hoặc khách sạn).

Các luật sư, các nhà hoạt động nhân quyền sẵn sàng giúp đỡ những gia đình có con cái tử vong trong đại địa chấn năm ngoái cũng bị chính quyền đe dọa và bắt giữ, đơn khiếu nại không được chuyển tới tòa án - tờ trình của AI nhấn mạnh.

Với việc bắt giữ bất hợp pháp những phụ huynh mất con trong trận động đất Tứ Xuyên, chính phủ Trung Quốc chỉ gia tăng sự đau khổ của những người mà theo lời họ, trong nhiều trường hợp, họ đã đánh mất tất cả vào năm ngoái” - bà Roseann Rife, người phụ trách tổ chức Ân xá Quốc tế khu vực Châu Á và Thái Bình Dương khẳng định trong bản thông cáo kèm tờ trình, được đưa ra tại Hồng Kông. Ân xá Quốc tế không ước tính được con số những vị phụ huynh hoặc những người phản đối bị bắt giữ, nhưng bà Rife cho hay: AI “chỉ được biết một số ít trường hợp lạm dụng quyền lực”.

* Bác bỏ những lời cáo buộc

Từ Tứ Xuyên, một viên chức thuộc cơ quan tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc trên, dù ông này nói thêm rằng ông chưa đọc báo cáo của AI. "Trung Quốc đã đạt nhiều thành tựu trong quá trình tái thiết, sao lại cứ phải làm to chuyện và béo méo mọi thứ" – vị chức sắc đặt câu hỏi.

Trận động đất lớn tại Tứ Xuyên vào năm ngoái đã khiến 80-90 ngàn người bị thiệt mạng. 5.335 là con số chính thức vừa được giới chức Trung Quốc công bố về số học sinh đã chết hoặc mất tích cách đây 1 năm, trong khi công luận và các nguồn tin độc lập cho rằng con số trong thực tế phải lớn hơn thế nhiều.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI