Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DONALD TRUMP TRỞ THÀNH TÂN TỔNG THỐNG HOA KỲ

(NCTG) Sau chiến thắng tại bang Wisconsin, ứng viên Donald Trump đã giành được tổng cộng 276 phiếu đại cử tri và do đó, đã chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ. Xét về chung cuộc, ông có thể sở hữu hơn 300 phiếu đại cử tri, theo bình luận của truyền thông Phương Tây.
Một ngày đen tối với nhiều cử tri Mỹ
Chiến thắng có phần bất ngờ của ông Donald Trump trước ứng viên nặng ký Hillary Clinton sau màn đua ngạt thở đêm 8-11-2016 khiến đa số các nước Châu Âu - và trên toàn thế giới - rầu rĩ.

Theo thăm dò của YouGov và “The Economist”, trong số các quốc gia thành viên Liên Âu hiện tại, chỉ có Anh Quốc tạm gọi là có tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đáng kể, nhưng ngay tại đó con số ủng hộ Hillary Clinton vẫn hết sức chiếm thượng phong.

Ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng ở Châu Âu là nước Pháp, nơi sang năm sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và một trong những ứng viên có khả năng chiến thắng là chính khách cực hữu Marine Le Pen đã nhanh chóng chúc mừng tân tổng thống Mỹ.

Tại các nước như Thụy Điển, Phần Lan và Đức, Donald Trump chỉ chiếm được thiện cảm của 10-15% cư dân, và tỷ lệ này tại Đan Mạch còn thấp hơn thế nhiều, theo thăm dò được tiến hành trong thời gian từ 3-10 đến 2-11-2016.
 
Việt Nam cũng là nơi có tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đáng kể
Việt Nam cũng là nơi có tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đáng kể

Ở Hungary, mạng tin lớn index.hu cũng đặt câu hỏi “Bạn muốn ai trở thành tổng thống Hoa Kỳ?” và bên cạnh những cái tên “nghiêm túc”, có cả... vịt Donald, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Kết quả được cập nhật cho tới 8h30 sáng 9-11-2016, ông Orbán Viktor dẫn đầu bảng, bỏ xa... vịt Donald và Putin ở hai vị trí nhì và ba. Bà Hillary Clinton đứng thứ năm sau Barack Obama, và vượt rất xa Donald Trump ở vị trí thứ sáu.

Cập nhật: Thủ tướng Hungary Orbán Viktor trong một ghi chép ngắn bằng tiếng Anh trên mạng xã hội Facebook đã chúc mừng chiến thắng của ông Donald Trump và gọi đây là một kết quả tuyệt vời, và rằng nền dân chủ được thực thi.
 
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Congratulations. What a great news. Democracy is still alive”, Thủ tướng Hung viết trên trang nhà của mình, và kèm một tấm ảnh chụp ông theo dõi kết quả bầu cử trên kênh truyền hình CNN và gọi điện thoại.

Đồng thời, chính phủ Hungary cũng chúc mừng tân Tổng thống Donald Trump và cho hay nước này sẵn sàng hợp tác với ông. Trong một thông cáo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary, ông Szijjártó Péter viết rằng người dân Mỹ đã quyết định, và nền dân chủ đã được củng cố trong một chiến dịch tranh cử đầy bất ngờ.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp