Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐOÀN QUÂN NGA TIẾN VÀO KYIV KHÔNG DI CHUYỂN

(NCTG) Đó là nhận định của một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, theo ông, quân đội Nga tiến tới Kyiv hiện đang “bế tắc”, tiến độ bị cản trở bởi sự kháng cự của Ukraine và các vấn đề về cung cấp nhiên liệu và lương thực.
Đoàn xe quân sự dài 60km tiến về thủ đô Kyiv của Ukraine - Ảnh: AP
Theo báo chí Pháp tường thuật, nhân viên này nói với các phóng viên: “Chúng tôi có cảm giác chung rằng sự di chuyển của quân đội Nga […] đối với Kyiv đã bị đình trệ ở giai đoạn này”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi tin rằng nó có một phần liên quan đến nguồn cung cấp và vấn đề hậu cần của chính họ. Và chúng tôi cũng tin rằng, nhìn chung, người Nga đang cân nhắc lại chiến lược của họ và cố gắng thích ứng với những thách thức mà họ gặp phải”. 

Đoàn xe Nga gần như dừng lại

Vào ngày thứ sáu của cuộc xâm lược Ukraine của Liên bang Nga 1/3/2022, vị quan chức nói trên giải thích rằng đoàn xe của Nga dài 60km ở phía Bắc thủ đô Ukraine gần không “tiến triển” và như đi vào bế tắc. Nhưng Hoa Kỳ tin rằng Nga vẫn quyết tâm bao vây và chiếm Kyiv, có thể bằng cách tiến hành một cuộc bao vây thực sự nếu cần thiết.

Theo quan chức này của Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục đánh trả, quân Nga chưa kiểm soát được không phận. Moscow cũng chưa thành công trong việc đánh chiếm mục tiêu lớn đầu tiên của họ: Kharkiv, thành phố thứ hai của Ukraine nằm ở phía Đông Bắc đất nước, nơi diễn ra cuộc giao tranh khốc liệt nhất.

Thiếu nhiên liệu và lương thực

Lầu Năm Góc ước tính đến thời điểm này, khoảng 80% trong số hơn 150.000 binh sĩ tập trung trong những tháng gần đây ở biên giới Ukraine đã tiến vào Ukraine, nhưng tiến độ của họ chậm hơn nhiều so với hy vọng ban đầu của Nga.

Theo vị quan chức Mỹ: “Trong một số trường hợp, các binh đoàn bị hết xăng” và “bây giờ họ đang hết thức ăn cho binh lính”.

Ông ta cũng nhắc đến, mà không đưa ra bằng chứng cụ thể, về những dấu hiệu sa sút tinh thần trong binh lính Nga, vốn chủ yếu gồm những lính nghĩa vụ “rõ ràng là không được đào tạo và chưa sẵn sàng, hoặc thậm chí không hề biết rằng họ sẽ bị cử đi chiến đấu”.

Tác giả bài viết: Khánh Hà chuyển ngữ, từ Lyon (Pháp)