Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐI TÌM VỊ LÃNH ĐẠO “CAO GIÁ” NHẤT THẾ GIỚI

(NCTG) Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khi mà đến quá nửa các doanh nghiệp cắt giảm lương thưởng của nhân viên hoặc chậm lương hàng tháng, thì việc người ta tò mò muốn biết về lương bổng của lãnh đạo các quốc gia là một điều dễ hiểu.

Ông Barack Obama, người hưởng chế độ lương cao so với hai đồng nghiệp là Nicolas Sarkozy và Dmitry Medvedev

* Quốc gia nào ưu ái quan chức hơn?

Thường, theo thông lệ, các quan chức của Mỹ, Anh, Đức và một vài nước phát triển khác được nhận lương nhiều nhất. Tờ "Financial Times", "Irish Independent", "Luận chứng và Sự kiện" (Nga), và cả BBC đã tìm cách lấy được một số thông tin về thu nhập của lãnh đạo các quốc gia. Người có chế độ lương cao nhất trong số họ là tổng thống Mỹ Barack Obama – 400 nghìn USD một năm, nếu tính mọi khoản khác, kể cả các khoản tiền giải thưởng thì con số này lên đến 600 nghìn.

Một vài nguồn tin cho biết, thủ tướng Nhật bản Aco Tapo cũng “kiếm” được 400 USD một năm. Thủ tướng Ireland, ông Brian Cowen được trả 346,5 nghìn USD một năm. Một điểm đáng chú ý là, người tiền nhiệm của ông, Bertie Ahern đã từng đề xuất tăng mức lương của mình lên 50 nghìn USD, tức là đạt đến 420 nghìn một năm và ý tưởng đó của ông bị dân chúng phản ứng mạnh đến mức ông đành ngậm ngùi từ chối món tiền muốn nhận thêm. Ngược lại, Cowen thì tự giảm 10% mức lương của mình khi nhậm chức.

Những nhân vật quan trọng của ba cường quốc có ảnh hưởng lớn ở châu Âu – Đức, Anh và Pháp- lại nhận được khoản tiền “ngang ngửa” nhau. Riêng tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lương cao hơn một chút vì trước khủng hoảng, ông đã kịp thời tăng lương cho bản thân lên gấp đôi – đến 325 nghìn USD. Người đàn bà có ảnh hưởng nhất thế giới theo bầu chọn của tạp chí "Forbes", thủ tướng Đức Angela Merkel, có được 309 USD một năm.

Trong khi đó, các vị đứng đầu nước Nga lại khiến cho mọi người ngạc nhiên về khoản thu nhập hàng năm khiêm tốn của mình. Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhận 91 nghìn USD, còn Vladimir Putin được trả 74 nghìn USD một năm cho vị trí thủ tướng!

Thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long, một quan chức “cao giá”

Thật kỳ lạ, đôi khi lương của các tổng thống và thủ tướng lại không hề phụ thuộc vào sự lớn mạnh của nền kinh tế nước ấy. Sự “cao giá” của lãnh đạo những cường quốc nói trên phải lùi bước trước thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long, người nhận được cả thảy 2 đến 2,5 triệu USD/năm. Từ khi bắt đầu khủng hoảng kinh tế, ông này đã cắt giảm 20% lương của mình. Nhưng con số 1,6 triệu USD một năm cũng có thể gây sửng sốt cho nhiều người dân châu Âu! Có thể nói, nhiều vị quan chức cấp cao châu Á là những người giàu có nhất, hưởng mức lương cao ngất. Người ta biện minh cho việc này rằng, đó là cách chống tham nhũng hiệu quả nhất đồng thời là điều kiện hợp lý để giới trẻ quan tâm đến chính trị và các việc đại sự khác nhau của đất nước.

* Một số vị lãnh đạo khác lại tỏ ra hãnh diện với … thu nhập thấp của mình

Tổng thống Afghanistan, ông Khamid Karzai nhận 500 USD một tháng, tổng thống Bolivia Evo Morales nhận 1800 USD. Ông Morales tự cắt giảm một nửa mức lương của mình và động thái này khiến hình ảnh của ông trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt dân chúng. Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko cũng cắt không thương tiếc lương bổng của các quan chức, trong đó có cả thủ tướng Yulia Timoshenko cũng như khoản tiền hàng tháng của chính mình. Hiện giờ, con số chính thức khi nói về lương của Yushchenko là 1.500 USD một tháng, trong khi đó, năm ngoái, Hay Group đã công bố kết quả hơi khác: 6500 USD!

Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko, người mạnh tay cắt giảm lương thưởng của quan chức nhà nước

Các nhà phân tích, bình luận thì gặp nhau ở một điểm rằng, các khoản lương chính của những vị lãnh đạo cấp cao các nước SNG cũ và Trung Á thường hiếm khi thể hiện chân thực hiện trạng thực tế và hầu như chỉ cho một con số tượng trưng.

Vài năm trước đây có xảy ra một vụ ầm ĩ liên quan đến lương lậu của các quan chức Kazakhstan. Tổng thống Nursultan Nazarbayev phát hiện ra mức lương cao chót vót của lãnh đạo các công ty trong nước và cảm thấy bất bình. Thời điểm bấy giờ, chủ tịch công ty Kazakhtelecom được trả 365 nghìn USD một năm, mà chủ tịch ngân hàng phát triển Kazakhstan được 100 nghìn. Thủ tướng nước này, ông Karim Masimov đã phát biểu về vấn đề điều chỉnh lương doanh nghiệp trong mối tương quan so sánh với lương của quan chức nhà nước. Theo ông Masimov, lương của những chuyên gia quản lý doanh nghiệp cần phải thấp hơn mức lương của thủ tướng. Trong blog cá nhân của mình, Masimov đã kể lể về lương bổng của ông với con số 4.670 USD một tháng, nghĩa là 56 nghìn một năm.

Nhà bình luận người Anh John Kaufman, khi đề cập đến vấn đề thu nhập của lãnh đạo các quốc gia đang phát triển, đã khẳng định, nếu người đứng đầu nhà nước chỉ nhận được khoản tiền khiêm tốn mà chữ ký của anh ta lại cần thiết cho các việc ký kết văn bản hợp đồng thì khả năng gia tăng nạn tham nhũng là rất lớn. Thế nhưng, người dân, khi đối mặt với cơn khủng hoàng tài chính và những biến động xã hội đang diễn ra hiện nay trên thế giới, thì khó có thể vui lòng nhìn thấy lương bổng các quan chức được kéo lên ngất trời!

Tác giả bài viết: Mạc Thủy, theo Vesty.kz