Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN CUBA ÐƯỢC MUA BÁN BẤT ÐỘNG SẢN

(NCTG) Từ ngày 10-11-2011, tức là kể từ khi đạo luật có liên quan có hiệu lực pháp luật, chính phủ Cuba cho phép cư dân được mua bán bất động sản - tờ báo đảng “Granma” số ra vào thứ Năm 3-11 loan tin.


Theo các bình luận viên chính trị, quyết định này là biện pháp cải tổ kinh tế quan trọng nhất của Raúl Castro kể từ khi ông nắm giữ quyền lực tối thượng ở Cuba. Tính đến nay, người dân xứ sở này không được phép mua bán và chỉ có thể trao đổi nhà cửa thông qua những thỏa thuận hết sức phức tạp và nhiêu khê.

Ðược biết, quyết định trên chỉ ứng với người mang quốc tịch Cuba và những người thường trú tại nước này, như vậy, các nhà đầu tư ngoại quốc vẫn còn phải chờ đợi nếu muốn kinh doanh bất động sản ở xứ này.

Tháng 8-2011, Quốc hội Cuba đã phê chuẩn chương trình cải tổ về kinh tế và xã hội mà Ðại hội Ðảng Cộng sản đã thông qua vào tháng 4. Bao gồm khoảng 300 biện pháp cải tổ, chương trình này đoạn tuyệt hoàn toàn với mô hình xã hội gia trưởng, giảm vai trò của nhà nước trong một số ngành kinh tế như nông nghiệp, dịch vụ, giao thông và công nghiệp xây dựng, mở đường cho các doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã.

Cho dù trong nền kinh tế Cuba, vai trò chủ đạo vẫn thuộc về các doanh nghiệp nhà nước theo đường lối “kinh tế kế hoạch”, nhưng một số yếu tố thị trường cũng đã được để tâm. Việc cho phép người dân giao dịch bất động sản được coi là một biểu hiện của thị trường trong nền kinh tế trước nay vẫn thiên về chỉ huy và tập trung cao độ ở nước này.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI