Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN CUBA CÓ THỂ SẼ ÐƯỢC XUẤT NGOẠI

(NCTG) Dù chưa thành luật, nhưng Ban lãnh đạo Cuba đã đưa ra một số đề xuất cải tổ để cải thiện tinh thần cho dân chúng, theo đó, sau nửa thế kỷ, cư dân xứ này có thể được ra nước ngoài du lịch, thậm chí còn có thể mua nhà cửa và ôtô.

Giới lãnh đạo già cỗi liệu có vực nổi đất nước Cuba khỏi cảnh đói nghèo?


Ðây là một phần trong số 313 biện pháp cải tổ, từng được đưa ra dưới dạng những “đường lối” trong một phiên họp kín tại Ðại hội của Ðảng Cộng sản Cuba (tổ chức tháng 4 vừa qua), và mới được công bố vào hôm nay, ngày 9-5.

Ðáng chú ý nhất là việc Chính phủ Cuba “sẽ nghiên cứu một số biện pháp để tạo điều kiện cho người dân có thể du lịch ra nước ngoài”. Ngoài ra, điều mà dân chúng mong mỏi và chờ đợi từ rất lâu nay cũng có thể được đáp ứng: người dân có khả năng được phép mua bán bất động sản và xe cộ.

Hiện tại, còn phải chờ những điều khoản trên được đưa dần vào luật để có thể được áp dụng trên cơ sở những hướng dẫn thực tế được đưa ra trong tương lai.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI