Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN CHÂU ÂU BIỂU TÌNH VÌ CÁI CHẾT CỦA GEORGE FLOYD

(NCTG) Một người đàn ông da màu - George Floyd - bị cảnh sát da trắng đè gối vào cổ trong vòng hơn 8 phút, và mặc dù đã van nài “Tôi không thể thở được nữa” nhưng vẫn không được “tha”, dẫn đến tử vong đang khiến nước Mỹ trải qua một cuộc khủng hoảng lớn với những cuộc biểu tình và bạo loạn trên toàn quốc, và làn sóng phản đối này lan sang nhiều thành phố lớn ở Châu Âu.
Biểu tình tại Quảng trường Trafalgar (London) - Ảnh: Hollie Adams
I can't breathe” không chỉ là nỗi ám ảnh, cơn ác mộng của nước Mỹ kể từ ngày 25-5, khi tấn thảm kịch xảy ra ở Minneapolis (Minnesota), mà còn khiến cư dân Châu Âu phẫn nộ. Chủ nhật 31-5, rất đông người tập trung tại Trafalgar Square, một trong những quảng trường nổi tiếng nhất ở thủ đô London (Anh) để phản đối tệ phân biệt chủng tộc và sự bạo hành của cảnh sát.

Tại Vương quốc Anh, trên nguyên tắc cho tới 1-6, cư dân không được gặp gỡ người ngoài gia đình. Tuy nhiên, bất chấp những quy định về giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, biểu tình vẫn diễn ra rất đông đảo - một bộ phận còn tuần hành đến tòa đại sứ Hoa Kỳ tại khu vực Nine Elms để phản đối.
 
Đoàn người phẫn nộ trước cái chết thảm khốc của một người da đen - Ảnh: Dominic Lipinski
Đoàn người phẫn nộ trước cái chết thảm khốc của một người da đen - Ảnh: Dominic Lipinski

Sở Cảnh sát thủ đô London tweet rằng họ biết về cuộc biểu tình tụ tập ở Trafalgar Square và cho hay, giới cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và tham gia với đoàn biểu tình. “Một kế hoạch kiểm soát thích hợp đã được triển khai”, cơ quan cảnh sát cũng cho biết thêm.

Tại Đức, tình hình cũng tương tự: ở Berlin, đoàn người đeo khẩu trang và xuống đường trước cổng Brandenburg - biểu tượng của nước Đức - với những khẩu hiệu “Công lý không thể chờ đợi”, “Chúng tôi cần công lý” và Người da màu cũng đáng được sống.
 
Biểu tình chống lại sự bất bình đẳng và hành vi bạo lực của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi trước cổng Brandenburg (Berlin) - Ảnh: Sean Gallup
Biểu tình chống lại sự bất bình đẳng và hành vi bạo lực của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi trước cổng Brandenburg (Berlin) - Ảnh: Sean Gallup

Ở Đan Mạch, đoàn biểu tình hô vang “Không có công lý, sẽ không có hòa bình!” khi diễu hành trên đường phố thủ đô Copenhagen. Một số người còn tập hợp trước trụ sở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại với yêu cầu công lý cho Floyd và thể hiện tình đoàn kết với người biểu tình Hoa Kỳ.
 
Trước tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Copenhagen, Đan Mạch - Ảnh: Ida Guldbaek /Ritzau Scanpix (AFP)
Trước tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Copenhagen, Đan Mạch - Ảnh: Ida Guldbaek /Ritzau Scanpix (AFP)
 
Biểu ngữ “Người da màu cũng đáng được sống” trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Đan Mạch - Ảnh: Ida Guldbaek Arentsen (AFP)
Biểu ngữ “Người da màu cũng đáng được sống” trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Đan Mạch - Ảnh: Ida Guldbaek Arentsen (AFP)

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh