Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Cuộc chiến Ukraine: ÔNG ZELENSKY BẤT NGỜ ĐƯA RA THOẢ HIỆP ĐỂ KẾT THÚC CHIẾN TRANH

(NCTG) “Đó là một sự thỏa hiệp, một sự hy sinh rất lớn lao của chính phủ Kyiv vì hoà bình, vì sự sống của hàng trăm ngàn sinh mạng người dân Ukraine sẽ phải trả giá nếu không dừng được cuộc chiến này”.
Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời kênh truyền thông độc lâp của Nga hôm 27/3/2022 - Ảnh: AP
Chiến tranh Nga - Ukraina đã qua ngày thứ 32. Tổn thất về người và vật chất của cả đôi bên là vô cùng nặng nề. Phía Nga đã không chính thức “cắt giảm” các mục tiêu từ tiêu diệt nhà nước dân chủ Ukraine, nhanh chóng buộc chính phủ Kyiv đầu hàng vô điều kiện xuống còn giới hạn chiếm đóng lãnh thổ hai tỉnh Donbass là Luganska và Donetska trong ranh giới trước năm 2014.

Còn từ phía Ukraine, hôm nay Tổng thống Vladimir Zelensky bất ngờ tuyên bố: mục tiêu hàng đầu của Ukraine trong điều kiện chiến tranh hiện nay là Nga phải rút quân về các vị trí trước ngày 24/2. Có thể đây là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để đạt được hoà bình.

Đó là một sự thỏa hiệp, một sự hy sinh rất lớn lao của chính phủ Kyiv vì hoà bình, vì sự sống của hàng trăm ngàn sinh mạng người dân Ukraine sẽ phải trả giá nếu không dừng được cuộc chiến này.

Chúng ta hãy cùng nhớ lại ý chí của phía Ukraine khi cuộc chiến mới bắt đầu được một thời gian ngắn quá tuyên bố của Zelensky lúc đó: “Cần chiến đấu bảo nhiêu thì chúng tôi sẽ chiến đấu bấy nhiêu, cho đến khi giải phóng được hết lãnh thổ của mình bị người Nga xâm lược”.

Nội dung của thỏa hiệp trên được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn online của báo giới Nga với nguyên thủ Ukraine. Tiếc rằng dân Nga không được xem chương trình này do cơ quan kiểm duyệt Nga đã ngay lập tức ra lệnh cấm phát nó.

Các thỏa hiệp bao gồm:

1. “Giảm thiểu tối đa thiệt hại về người”.

2. “Rút ngắn thời gian tiếp tục cuộc chiến tranh”.

3. “Phía Nga rút quân về các vị trí “thỏa hiệp” - tất cả những gì tồn tại trước ngày 24/2. Hãy để cho họ quay trở về đó”.


Cho nên tôi mới nói rằng, đó là thỏa hiệp. Hãy trở về đó đi, nơi mà bắt đầu mọi thứ ấy. Và từ đó ta thử giải quyết vấn đề Donbass, vấn đề Donbass khó giải quyết ấy”.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng, ông muốn kết thúc chiến tranh, nhưng không muốn phía Ukraine chết thêm hàng trăm ngàn nhân mạng nữa. Ông không nghĩ đến phương án lấy lại Donbass hay Crimes bằng con đường sử dụng vũ lực. 

Như vậy, có thể chúng ta sẽ thấy những bước tiến bộ trong quá trình đàm phán. Đôi bên sẽ có những thỏa hiệp so với các điều kiện đưa ra ban đầu. Và một hy vọng vào khả năng đạt được hòa bình, hay ít nhất là thỏa thuận ngừng bắn để giải quyết các vấn đề nhân đạo cấp bách, di tản thường dân ở những vùng chiến sự căng thẳng, tiếp tế lương thực thực phẩm cho các vùng bị kẹt và trao đổi tù binh.

Tác giả bài viết: Thắng Lợi, từ Kyiv (Ukraine)