Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chỉ số Hạnh phúc: VIỆT NAM VÀ HUNGARY TỤT HẬU TRONG KHU VỰC

(NCTG) Theo Báo cáo Chỉ số Hạnh phúc Thế giới 2017 (The World Happiness Report) được công bố nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, Hungary đứng thứ 75 còn Việt Nam đứng thứ 94 trong bảng xếp hạng.
Minh họa: theodysseyonline.com
Báo cáo lần thứ năm này xếp hạng 155 quốc gia theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tuổi thọ bình quân đầu người. Các nghiên cứu cũng khảo sát toàn cầu được dựa trên bốn yếu tố được thực hiện với 1.000 người tham gia đánh giá từ 1 đến 10 điểm cho từ các góc độ:

- Xã hội hỗ trợ đến mức nào khi họ gặp rắc rối.

- Có bao nhiêu sự tự do trong các quyết định quan trọng cuộc sống của họ.

- Mức độ tham nhũng trong xã hội mà họ đang sống, và 

- Sự hào phóng của bản thân.

Đứng đầu Top 10 là Na Uy, thay thế Đan Mạch trong bảng xếp hạng trước đây. Đội sổ là Cộng hòa Trung Phi. Trong Top 20, có Áo (13), Hoa Kỳ (14), Đức (16), Bỉ (17) và Vương quốc Anh (19). Trong số các cường quốc, Nga xếp thứ 49, Trung Quốc xếp thứ 79. Bắc Hàn vì những lý do dễ hiểu không có mặt trong bảng xếp hạng.
 
Hạnh phúc ở Đông Âu - Nguồn: The World Happiness Report 2017
Hạnh phúc ở Đông Âu - Nguồn: The World Happiness Report 2017

Với thứ hạng thứ 75, Hungary thuộc vào “hạng trung” trên thế giới và bản thân kết quả này cũng không quá tệ. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trong vùng Trung Âu thì gần như Hung “đứng bét”, thua xa Cộng hòa Czech (23), Slovakia (40), Ba Lan (46)... và còn đứng sau cả Romania (57) lẫn Serbia (73).

Trong dịp này, Việt Nam đứng thứ 94, sau Somalia (93), và xếp thứ 6 trong khu vực các quốc gia ASEAN - đây là một thứ hạng có lẽ xác thực hơn so với những thống kê khác mà báo chí trong nước thường phấn khởi loan tin, theo đó nước ta thường ở tốp đứng đầu thế giới về sự lạc quan, hài lòng với cuộc sống, v.v...

Top 10:

1., Na Uy
2., Đan Mạch
3., Iceland
4., Thụy Sĩ
5., Phần Lan
6., Hà Lan
7., Canada
8., New Zealand
9., Úc
10., Thụy Điển

Tác giả bài viết: Chi Linh tổng hợp