Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỰU SÁT THỦ TỚI ĐẶT HOA TRƯỚC MỘ NẠN NHÂN

(NCTG) Mehmet Ali Ağca, kẻ từng nổ súng ám sát cố Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị (1920-2005) vào năm 1981 đã tới thăm nơi yên nghỉ của vị cố Đức Giáo hoàng và đặt hoa tại mộ phần của ông trong Đại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican.


Phát ngôn viên của Tòa Thánh cho hay Vatican bất ngờ trước chuyến thăm kéo dài vài phút của tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ 56 tuổi này. Được biết, kể từ khi vụ ám sát xảy ra, đây là lần đầu tiên ông ta đặt chân lên lãnh thổ Tòa Thánh. Hoa do Ağca đặt tại mộ vị cố Đức Giáo hoàng - cũng như những bó hoa do khách thập phương mang tới - về sau được các nhân viên của tòa Thánh đường mang khỏi mộ.

Một kênh truyền hình Ý cũng cho chiếu một đoạn phim ngắn về chuyến thăm của tay sát thủ - từng là thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan “Sói bạc” Thổ Nhĩ Kỳ - do một ký giả “tháp tùng” ông ta quay. Trong cảnh quay này, Ağca thì thầm trước mộ vị cố Đức Giáo hoàng “ngàn lần tạ ơn Thánh”, và “Đức Jesus Christ muôn năm”.

Vào ngày 13-5-1981, tại quảng trường Thánh Phêrô (Rome), Mehmet Ali Ağca đã nổ súng từ khoảng cách gần vào vị Giáo hoàng đương nhiệm gốc Ba Lan Gioan Phaolô Đệ nhị khiến ông bị thương nặng. Nguyên nhân của vụ ám sát tới giờ vẫn chưa được làm rõ, tuy một số giả thiết có cho rằng đây là âm mưu của mật vụ chính trị Liên Xô và Bulgaria.

Ağca bị tuyên án tù giam chung thân cho hành động nói trên của ông ta, nhưng năm 2000 Tổng thống Ý đã ân xá cho Ağca và ông ta được trao trả lại cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tại quê hương, Ağca tiếp tục bị bỏ tù trên cơ sở một phán quyết có hiệu lực của Thổ Nhĩ Kỳ, cho tội danh sát hại một nhà báo vào năm 1979. Năm 2010, sau gần ba chục năm tù đầy, Ağca được phóng thích.

Năm 1983, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị đã tới thăm Agca trong tù và tuyên bố tha thứ cho tay sát thủ. Trong những năm sau, Ngài còn đề nghị chính quyền Ý ân xá cho Ağca, cũng như đã duy trì quan hệ với gia đình, và đích thân tới thăm thân mẫu của tay súng này vào năm 1987.

Theo tin báo chí, Ağca đã tỏ ra rất đau buồn trước sự ra đi của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị vào năm 2005, và ông ta có bày tỏ mong muốn được đặc cách đến dự lễ tang của vị chủ chiên Giáo hội Hoàn vũ thời đó, nhưng đề nghị này đã bị chính quyền bác bỏ.

Gần đây nhất, cái tên Mehmet Ali Ağca được nhắc tới trên báo chí vào tháng 11 khi ông ta đề nghị Tòa Thánh cho tiếp kiến đương kim Giáo hoàng Phanxicô khi Ngài qua thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp