Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỰU “KÌNH NGƯ” GẶP HỌA VÌ THAM GIA CUỘC TẤN CÔNG ĐIỆN CAPITOL

(NCTG) Từng hai lần đoạt HCV trong môn bơi lội tại Thế vận hội, Klete Keller (38 tuổi) đã bị buộc tội vì cuộc tấn công Điện Capitol ngày 6-1 vừa qua, và phải đối mặt với khung hình phạt tối đa 30 năm tù giam.
“Một phút huy hoàng” tại Điện Capitol hôm 6-1, hậu quả khôn lường! - Ảnh: Townhall Media
Nhà thể thao này đã bị phát hiện và nhận diện trong các bức ảnh chụp cuộc bạo loạn vì tầm vóc cao lớn của anh (1,9m) và bộ đồng phục mà anh mặc của đội tuyển Olympic Mỹ (Team US) trong kỳ Thế vận. Ban đầu, anh bị buộc tội với 3 tội danh, sau đó bị bồi thẩm đoàn nâng lên thành 7 tội danh. Cựu quán quân chưa bình luận về những cáo buộc chống lại anh.
 
Klete Keller trong bản ký họa của tòa án, đã không bình luận công khai về các cáo buộc chống lại anh - Ảnh: Reuters
Klete Keller trong bản ký họa của tòa án, đã không bình luận công khai về các cáo buộc chống lại anh - Ảnh: Reuters

Một tuần sau cuộc tấn công Điện Capitol, cựu vô địch Olympic bị cáo buộc quấy rối trật tự, cản trở việc thực thi pháp luật và xâm nhập trái phép vào trụ sở cơ quan lập pháp Hoa Kỳ. Tòa án Quận Washington đã cho Klete Keller xem các ảnh chụp màn hình và video lấy từ các trang mạng cộng đồng khi anh đang đứng cùng một nhóm các tín đồ Donald Trump ở Điện Capitol.

Đám đông đã chống lại các sĩ quan cảnh sát, tuy nhiên chưa có ý kiến nào cho rằng nhà vô địch thế vận có tham gia bất kỳ hành vi bạo lực nào được thấy trong ngày.
 
Một trong những “kình ngư” giành HCV của tuyển bơi lội Mỹ tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 - Ảnh: AFP
Một trong những “kình ngư” giành HCV của tuyển bơi lội Mỹ tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 - Ảnh: AFP
 
Klete Keller được cho là không có hành vi bạo lực - Ảnh chụp màn hình (Townhall Media)
Klete Keller được cho là không có hành vi bạo lực - Ảnh chụp màn hình (Townhall Media)

Giống như những kẻ bị buộc tội bạo loạn, nhóm công tố viên đã yêu cầu trường hợp của Klete Keller phải được điều tra bởi một bồi thẩm đoàn lớn hơn: bồi thẩm đoàn đã ban hành một cáo trạng mới, trong đó 3 tội danh được nâng lên thành 7, cho phép mức án tối đa có thể quy với nhà cựu vô địch Thế vận này là gần 30 năm tù giam.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh