Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÚM TẦU ĐỢT HAI Ở TRUNG QUỐC MANG NHIỀU NÉT KHÁC LẠ

(NCTG) Làn sóng mới của Covid-19 tại Trung Quốc có nhiều yếu tố khác thường so với thời khởi thủy tại Vũ Hán, theo một bác sĩ hồi sức tích cực hàng đầu của Đại lục: bệnh nhân tại các tỉnh miền Đông Bắc (Cát Lâm, Hắc Long Giang...) có thời gian ủ bệnh lâu hơn, mất nhiều thời gian chữa trị hơn và biểu hiện cũng khác.
Trung Quốc tái phong tỏa tại khu vực giáp Nga ở miền Đông Bắc đất nước. Cát Lâm, ngày 17-5-2020 - Ảnh: Reuters
Trong một phát biểu với Kênh Truyền hình Trung ương CCTV-13 hôm 19-5, bác sĩ Qiu Haibo nói rằng có một điều bất biến, ấy là một phần của các ca lây nhiễm vẫn không hề có triệu chứng gì, nghĩa là người bệnh âm thầm mang trong mình virus. Ngoài ra, nếu như trước đây, triệu chứng điển hình nhất là sốt, ho và khó thở, thì hiện tại, người bệnh có thể không sốt nhưng lại thấy đau họng và mệt mỏi.

Tin của “Hoàn cầu Thời báo” (The Global Times) cho hay, điều mới nữa là thời gian ủ bệnh cũng thay đổi: ở Vũ Hán thời xưa, sau một, hai tuần bệnh nhân đã có thể âm tính với Covid-19, nhưng trong các trường hợp mới này thì thời gian ủ bệnh có thể kéo dài hơn một, hai tuần, và điếu này khiến việc tìm kiếm và xác định các nguồn bệnh trở nên khó khăn hơn nhiều đối với chính quyền địa phương.

Như đã biết, chừng 108 triệu cư dân Trung Quốc lại đã phải chịu cảnh phong tỏa, khi tại các thành phố Thư Lan, Cát Lâm và Thẩm Dương đã ghi nhận nhiều ca Covid-19 trong hơn hai tuần này. Nguồn gốc của làn sóng thứ hai này, có thể là từ những người nhập cảnh từ Liên bang Nga, một quốc gia cũng đang bị đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội, rất nhiều ca tử vong, trong đó có nhiều người Việt.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh