Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CUBA GỬI BÁC SĨ GIÚP Ý

(NCTG) “Ai chẳng sợ, nhưng bổn phận cách mạng của chúng ta thì vẫn phải thực hiện, nghĩa là phải gác nỗi sợ hãi sang một bên”, bác sĩ Leonardo Fernandez nói. Ông là thành viên nhóm bác sĩ Cuba được cử sang hỗ trợ Ý trong cuộc chiến chống Coronavirus.
Các bác sĩ Cuba giơ cao tấm hình cố Chủ tịch Cuba Fidel Fidel trong buổi lễ chia tay trước khi lên đường để hỗ trợ với Ý tại Havana, Cuba, ngày 21-3-2020 - Ảnh: Alexandre Meneghini (Reuters)
Theo Reuters, Cuba vốn có truyền thống cử các bác sĩ đi làm việc tại những khu vực gặp nguy hiểm, nhưng trước nay chủ yếu các đại diện của nền y tế nước này chỉ thường tới các quốc gia đang phát triển, chứ Ý là nước rất phát triển nên chưa hề cần đến sự giúp đỡ của Cuba.

Giờ đây, 52 bác sĩ Cuba đã tới vùng Lombardia (Bắc Ý), nên đại dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội. “Chỉ có các siêu anh hùng mới không biết sợ. Nhưng chúng tôi không phải siêu anh hùng, chúng tôi là những bác sĩ cách mạng”, bác sĩ Leonardo Fernandez thổ lộ với báo giới.
 
Cuba vẫn tiếp tục thực hiện “bổn phận cách mạng” - Ảnh: Alexandre Meneghini (Reuters)
Cuba vẫn tiếp tục thực hiện “bổn phận cách mạng” - Ảnh: Alexandre Meneghini (Reuters)

Từ khi dịch Covid-19 bùng nổ trên thế giới, các tốp bác sĩ Cuba đã tới Venezuela, Nicaragua, Jamaicára, Suriname và Grenada, và giờ là Ý, đất nước mà trong 24h qua, đã có 651 nạn nhân thiệt mạng vì Coronavirus. Tổng số ca tử vong ở đây là 5.476 người, và 59.138 người nhiễm bệnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh