Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CROATIA BẮT ĐẦU MỞ CỬA BIÊN GIỚI TỪNG BƯỚC

(NCTG) Quốc gia láng giềng về phía Nam của Hungary kể từ hôm nay, 10-5, đã thông báo cho phép các công dân ngoại quốc có những mối quan hệ làm ăn, kinh tế với nước này, hoặc có những lý do cá nhân không thể trì hoãn, thì được phép nhập cảnh.
Cảnh sát canh giữ tại cửa khẩu ngăn cách Hungary và Croatia ở vùng Letenye-Gorican - Ảnh: Varga György (MTI)
Quy chế mới này nói rằng, các công dân ngoại quốc và các thành viên gia đình mà có bất động sản, hay tàu bè ở Croatia, hoặc qua nước này để dự tang lễ, và có thể trình bày các văn bản phù hợp để chứng tỏ điều đó, thì có thể nhập cảnh, theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.

Còn nếu ai đó cần nhập cảnh Croatia vì những lý do cá nhân không thể biết trước, hoặc vì mục đích kinh doanh, thì trước đó cần đệ đơn xin giấy phép nhập cảnh qua địa chỉ trực tuyến uzg.covid@mup.hr. Đáng chú ý là Croatia không đòi hỏi xác nhận âm tính với Covid-19 ở người nhập cảnh.
 
Nhà thờ Chánh tòa Zagreb trong mùa cách ly vì dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Antonio Bronic (Reuters)
Nhà thờ Chánh tòa Zagreb trong mùa cách ly vì dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Antonio Bronic (Reuters)

Yêu cầu duy nhất, là người nhập cảnh phải tuân thủ các khuyến cáo y tế công cộng, cũng như những quy định về tiếp xúc xã hội và vệ sinh dịch tễ. Nếu trong thời gian cư trú ở Croatia, người nhập cảnh xuất hiện những triệu chứng tiêu biểu của Covid-19, cần báo ngay cho cơ quan dịch tễ địa phương và không được rời nơi ở tạm thời.

Cộng hòa Croatia với bờ biển dài và vô số thắng cảnh, là một quốc gia sống bằng du lịch, và do đó chính quyền muốn mở cửa để cho kịp mùa hè này. Hiện tại, nước này có 2.187 ca lây nhiễm được xác nhận, và 90 ca tử vong. 1.764 ca hồi phục, và hiện tại 169 người phải nằm viện, 13 người phải dùng máy trợ thở.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh