Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


COVID-19: LÂY NHIỄM NHẸ NHẤT CŨNG HÌNH THÀNH MIỄN DỊCH

(NCTG) Đó là kết quả một nghiên cứu mới đây của Viện Pasteur (Paris) và Bệnh viện Đại học Strasbourg: cơ thể các bệnh nhân lây nhiễm Covid-19 ở mức nhẹ nhất cũng tạo ra kháng thể để nhờ đó, hình thành sự miễn dịch đủ để chống cúm Tầu trong nhiều tuần.
Thực khách tại sân một quán bar ở TP. Pamplona (Tây Ban Nha), ngày 16-5-2020 - Ảnh: Villar López (EPA)
Theo các nhà nghiên cứu, những kết quả này là hứa hẹn, vì cho tới nay, giới khoa học chưa biết được nhiều về sự hình thành của hệ miễn dịch chống lại Coronavirus, đặc biệt là đối với những ai chỉ bị lây nhiễm nhẹ. Như theo nhận định của Arnaud Fontanet, nhà nghiên cứu Viện Pasteur:

Chúng ta đã biết là đối với những ca lây nhiễm nặng, các kháng thể sẽ được sản xuất trong vòng 15 ngày kể từ khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên. Giờ thì chúng ta biết thêm rằng điều này cũng đúng với những ca nhiễm nhẹ, cho dù ở họ tỷ lệ kháng thể đương nhiên là nhỏ hơn”.

Theo ông Arnaud Fontanet, các nhà nghiên cứu hiện đang tìm hiểu xem, về dài hạn, các kháng thể có thể vô hiệu hóa được virus trong thời gian bao lâu. Được biết, 166 bệnh nhân lây nhiễm nhẹ Covid-19 điều trị tại hai bệnh viện thuộc Đại học Strasbourg đã tham gia cuộc khảo sát này.

Các xét nghiệm huyết thanh chỉ ra rằng hầu như trong cơ thể của tất cả bệnh nhân được theo dõi đều hình thành kháng thể trong ngày thứ 15 kể từ khi phát bệnh. Một xét nghiệm khác xoay quanh câu hỏi quan trọng: những kháng thể này có khả năng vô hiệu hóa Coronavirus không? 

Lời đáp là có: 28 ngày sau khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên, 98% những bệnh nhân bị lây nhiễm Covid-19 hình thành các kháng thể trung hòa có tác dụng triệt tiêu Coronavirus. Theo nghiên cứu, đây là tin mừng cho những tìm tòi, thử nghiệm về vaccine trong tương lai!

Kết quả này cũng làm sáng tỏ hơn nội dung một thông cáo trước đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi WHO lưu ý rằng tính đến khi đó, không có gì đảm bảo là một người từng bị nhiễm Covid-19, đã lành bệnh, thì không thể tái nhiễm, kể cả khi trong máu của bệnh nhân còn kháng thể.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh