Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


COVID-19 LAN TRUYỀN Ở MỨC CHÓNG MẶT TẠI BỈ

(NCTG) Theo truyền thông địa phương, dịch Covid-19 lại lan truyền với tốc độ nhanh hơn so với dự tính, hay theo lời của Phát ngôn viên Viện Y tế Công cộng Quốc gia nước này, con số các ca lây nhiễm mới được phát hiện tăng “ở mức đáng sợ”.
TP. Antwerpen vẫn chìm trong dịch bệnh - Ảnh: geeky.news
Ông Boudewijn Catry nhấn mạnh, gần nửa các ca lây nhiễm mới là ở vùng Antwerpen, nhưng tại các khu vực khác trên toàn quốc chính quyền cũng càng ngày càng ghi nhận nhiều ca nhiễm Coronavirus chủng mới. Theo thống kê, lứa tuổi 20-60 là có nguy cơ lây nhiễm nhất.

Hội đồng An ninh Quốc gia Bỉ, với sự lãnh đạo của Thủ tướng Sophie Wilmés, đã ban hành các biện pháp hạn chế mới vào thứ Hai 27-7. Theo bà Sophie Wilmés, sở dĩ cần tới những biện pháp này, là để ngăn chặn sự bùng phát của làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19.

Mục tiêu của chúng ta là rõ ràng: cần ngăn chặn sự lan truyền của Covid-19 để chớ phải rơi vào cảnh tái phong tỏa”, người đứng đầu nội các Vương quốc Bỉ nhấn mạnh. Tình trạng dịch bệnh tại vùng Antwerpen khiến cần thiết phải có các quy định dứt khoát và cụ thể, theo bà.

Theo các hạn chế mới, trong các buổi gặp gỡ, mỗi hộ gia đình chỉ có thể có tối đa 5 người, thay vì 15 người như trước đây, và tuyệt đối phải tuân thủ các quy định dịch tễ. Trong các hoạt động trong nhà và ngoài trời, số người tham dự tối đa là 100 và 200, và phải đeo khẩu trang.

Quy định mới cũng buộc việc mua bán chỉ có thể thực hiện trong vòng 30 phút, và diễn ra một mình. Tại vùng Antwerpen, nơi dịch Covid-19 bùng nổ mạnh mẽ, thị trưởng thành phố vẫn tiếp tục bàn bạc với nhóm xử lý khủng hoảng để đưa ra sự ứng phó tiếp tới vào thứ Ba 28/7.

Tuần qua, chính quyền Bỉ ghi nhận thêm gần 2.000 ca lây nhiễm mới, tức là tăng 71% so với tuần trước đó. Trung bình, mỗi ngày, quốc gia này phát hiện thêm 279 ca lây nhiễm mới, và tới nay, đất nước 11,5 triệu cư dân này đã có tổng cộng 66 ngàn người bị nhiễm SARS-Cov-2.

Con số tử vong, tính đến 27-7, là 9.821 người. Các biện pháp hạn chế được chính quyền Bỉ đưa ra vào giữa tháng 3-2020, và được nới lỏng từng bước, song song với diễn biến khả quan của dịch bệnh. Tuy nhiên, tuần trước, Brussels đã phải cho ngừng giai đoạn 5 của sự nới lỏng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh