Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỘNG HÒA PHÁP MỞ CỬA VÀO THỨ HAI TUẦN SAU

(NCTG) Nước Pháp cũng tuyên bố kế hoạch mở cửa từng bước, theo thông báo của Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner. Cụ thể, công dân EU có thể nhập cảnh Pháp mà không gặp phải hạn chế gì từ thứ Hai tuần sau, còn công dân các quốc gia ngoài EU thì phải chờ tới 1-7.
Một phụ nữ đeo khẩu trang tại Paris, ngày 18-3-2020 - Ảnh: Pascal Le Segretain
Như đã biết, Pháp đóng biên từ tháng 3-2020 và theo đề xuất của Ủy ban Châu Âu, đối với công dân các quốc gia ngoài Khối Schengen, nước này sẽ có sự phân biệt và phụ thuộc vào tình cảnh dịch bệnh của từng nước, theo thông cáo của hai vị bộ trưởng.

Viện dẫn tình hình Covid-19 đã dịu tại Pháp và Châu Âu, các bộ trưởng tái xác nhận rằng từ 15-6, công dân Châu Âu - ngoại trừ Tây Ban Nha và Vương quốc Anh - có khả năng nhập cảnh Pháp tự do, nghĩa là đối với họ, mọi hạn chế về đi lại đều được gỡ bỏ.

Quy định này ứng với công dân các nước thành viên Liên Âu (trong đó có Hungary), cũng như công dân Andorra, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Na Uy, San Marino, Thụy Sĩ và Thành quốc Vatican. Với Tây Ban Nha và Anh, Pháp vẫn duy trì quy định phải cách ly.

Cụ thể, công dân đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không - từ nay đến 21-6 - vẫn phải cách ly hai tuần. Còn người đến từ Vương quốc Anh từ 15-6 được nhập cảnh tự do, nhưng họ cũng phải cách ly hai tuần chừng nào quy định mới chưa được đưa ra.

Dù đến từ quốc gia nào, giới sinh viên ngoại quốc được chính quyền Pháp ưu ái hơn khi xin nhập cảnh. Đơn xin thị thực của họ được quan tâm đặc biệt với những điều kiện thuận lợi hơn, và có ưu thế hơn trong quá trình xét đơn, theo thông báo của chính quyền.
 
Mont-Saint-Michel, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Pháp cũng bị đóng cửa vì Covid-19, ngày 17-4-2020 - Ảnh: Pascal Rossignol (Reuters)
Mont-Saint-Michel, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Pháp cũng bị đóng cửa vì Covid-19, ngày 17-4-2020 - Ảnh: Pascal Rossignol (Reuters)

Cộng hòa Pháp là một trong những “tâm dịch” chính của Covid-19 tại Châu Âu: tính đến tối thứ Sáu 12-6, có 29.374 ca tử vong xảy ra bởi Coronavirus ở nước này, nhưng trong tuần qua, con số tử vong hàng ngày giảm xuống dưới 50 ca. Hiện vẫn có 11.124 ca nằm viện.

Trong số đó, có 879 người phải dùng máy trợ thở. Ngày 17-3, khi Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp, đã có 699 người phải thở bằng máy và ba tuần sau, khi Pháp đạt đỉnh dịch, có hơn 7 ngàn người, nhưng sau đó con số bệnh nhân cần điều trị trong viện giảm hàng ngày.

Từ 11-5, nước này cho dỡ bỏ dần từng bước những biện pháp hạn chế để ứng phó dịch bệnh. Hiện nay, ba phần tư số bệnh nhân nằm trong các cơ sở y tế vẫn ở vùng Ile-de-France, cũng như khu vực Đông Bắc nước Pháp.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh