Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÔNG DÂN HUNGARY SẼ TỰ DO NHẬP CẢNH NƯỚC ANH

(NCTG) Từ thứ Sáu tuần sau 10-7, công dân đến từ rất nhiều quốc gia - trong đó có Hungary - sẽ được nhập cảnh nước Anh mà không bị buộc phải cách ly hai tuần như thường lệ, theo thông báo của Bộ Giao thông Anh.
Hành khách lên máy bay của hãng hàng không Anh EasyJet tại Phi trường Quốc tế Schipol (Amsterdam, Hà Lan), ngày 1-7-2020 - Ảnh: Remko De Waal (EPA)
Danh sách được chính quyền Anh đưa ra có 60 nước, trong đó có Hungary, Áo, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Đáng chú ý là Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Trung Quốc và một số quốc gia vùng Đông - Trung Âu như Slovakia, Bulgaria và Romania chưa có trong danh sách.

Cần biết thêm là quyết định này chỉ ứng với nước Anh, chứ trước mắt không ứng với Scotland, Wales và Bắc Ireland. Thủ tướng Scotland, bà Nicola Sturgeon cho rằng sự nới lỏng của chính phủ Anh là “hỗn loạn”, và tuyên bố: Scotland sẽ xem xét kỹ lưỡng xem sẽ cho công dân các nước nào nhập cảnh mà không cần cách ly.

Điều này có nghĩa là Scotland sẽ có một danh sách riêng, có thể khác với danh sách của Anh. Bộ Giao thông Anh nhấn mạnh rằng quy định miễn cách ly khi nhập cảnh nước Anh có một điều kiện, là trước đó trong vòng 14 ngày, hành khách không lai vãng tại các quốc gia không thuộc danh sách 60 nước kể trên do chính quyền Anh đưa ra.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh