Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“CLIP SEX” DẪN ĐẾN CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI TÌNH CŨ KIM CHÍNH ÂN?

(NCTG) Cuối tháng 8-2013, tờ “Chosul Ilbo” của Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ Hyon Song-wol, người tình cũ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Ân cùng hơn 10 diễn viên nổi tiếng khác của Bắc Hàn đã bị xử bắn công khai vào ngày 20-8 với lý do “vi phạm quy định về văn hóa phẩm khiêu dâm”. “Vật chứng” có thể là một clip mới được đưa ra sau đó hai tuần.

Văn hóa phẩm có nội dung khiêu dâm? - Ảnh chụp từ clip

Viện dẫn các nguồn tin ẩn danh của Trung Quốc, “Chosul Ilbo” cho biết những người bị hành quyết bằng súng máy đều là thành viên của đoàn nhạc “Unhasu” cùng các ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công của  ban nhạc nhẹ “Wangjaesan”, trong đó có ông Mun Kyong-jin, trưởng đoàn nhạc “Unhasu”.

Tất cả đều bị cáo buộc là đã tự quay lại cảnh quan hệ tình dục với mục đích làm băng đĩa khiêu dâm bán kiếm lời, và phát hành những “văn hóa phẩm đồi trụy” đó tại thị trường Trung Quốc. Một số nguồn tin từ Bắc Hàn cho hay cuộc hành quyết đã diễn ra trước sự chứng kiến của các thành viên hai đoàn nhạc, cùng các thân nhân gia đình.

Ngoài ra, theo thông lệ ở Bắc Hàn, người thân của các nạn nhân cũng bị đưa đi cải tạo, theo nguyên tắc “trách nhiệm liên đới”. Được biết, cả đoàn nhạc Unhasu lẫn ban nhạc Wangjaesan đều đã bị giải thể sau “sự cố” này.

Trong số những người bị tử hình, nữ ca sĩ Hyon Song-wol, bạn gái cũ của lãnh tụ Kim Chính Ân là người được chú ý đến nhất.

Hyon từng là thành viên ban nhạc Pop “Pochonbo”, đoàn nhạc nổi tiếng nhất của Bắc Hàn, được thành lập năm 1983 theo chỉ thị của Lãnh tụ Kính yêu Kim Chính Nhật. Đoàn nhạc này từng có nhiều ca khúc “cách mạng” theo hướng tuyên truyền, cổ động rất được biết đến, như “Tôi yêu Bình Nhưỡng” hay “Chúng ta là những chiến sĩ của Đảng”.

Chừng 10 năm trước, ca sĩ Hyon Song-wol làm quen với Kim Chính Ân và hai người có đi lại với nhau một thời gian, tuy nhiên cố Chủ tịch Bắc Hàn Kim Chính Nhật không chấp thuận mối quan hệ này của cậu “quý tử”. Sau đó, Hyon lập gia đình với một quân nhân, nhưng tờ “Chosul Ilbo” cho rằng cô vẫn giữ quan hệ bí mật với họ Kim.

Trong sự nghiệp âm nhạc ngắn ngủi của Hyon Song-wol, nữ ca sĩ này được biết đến nhất với ca khúc “Excellent Horse-Like Lady”, bài hát đã nâng cô lên cương vị một ngôi sao trong làng giải trí Bắc Hàn. Nội dung bài hát ca ngợi tinh thần sản xuất, nói lên niềm vui của nguời thợ lao động vượt năng suất trong một nhà máy dệt.

Không ai rõ lý do của vụ hành quyết công khai này, nhưng dựa trên lời cáo buộc rằng những người bị hành quyết có giấu một số cuốn “Kinh Thánh”, có nguồn tin cho rằng đây là hành động để củng cố quyền lực và loại trừ những gì bị coi là có đe dọa tới quyền lực đó của Kim Chính Ân.

Cũng có nguồn cho rằng đây có thể là “đòn thù” của bà Ri Sol-ju, Đệ nhất Phu nhân hiện tại, người cũng từng là một thành viên của đoàn nhạc “Unhasu” trước khi kết hôn với lãnh tụ Kim Chính Ân.

Các “công dân mạng” Trung Quốc thì tin rằng một đoạn băng ghi hình vừa được tung lên mạng hôm 4-9 (và tới nay đã có gần 800 ngàn lượt người xem) có thể là “clip sex” mà họ Kim viện vào đó để ra quyết định tử hình người tình cũ, theo thông tin của mạng dailydot.com. Trong clip này, có hình ảnh ba vũ công nhảy theo một bản nhạc “Tây”, trong trang phục có thể coi là gợi cảm đối với quan niệm của Bắc Hàn.

Tuy nhiên, gọi clip này là “khiêu dâm” thì quá trớn, và như ý kiến của nhiều người, tất cả câu chuyện này chỉ là cái cớ để nhà lãnh đạo Bắc Hàn đưa ra một “quái chiêu” nhằm trấn áp tinh thần cư dân: “Cả xứ sở Bắc Hàn được xây dựng trên những huyền thoạt này... họ có nền văn hóa lớn từ những câu chuyện hoang đường”.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp