Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CĂN BỆNH MỚI CỦA TRẺ EM CÓ THỂ LIÊN QUAN TỚI CORONAVIRUS

(NCTG) Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã thông báo cho các bác sĩ tại Anh về một căn bệnh có thể gây tử vong liên quan đến Coronavirus, gây đau bụng và các vấn đề về tim, và yêu cầu các bác sĩ lập tức gửi vào viện trẻ em được chẩn đoán mắc căn bệnh này.
Trẻ em hiện tại vẫn là đối tượng ít bị lây nhiễm Covid-19 - Ảnh: news.harvard.edu
Trẻ em bị bệnh dường như bị ảnh hưởng bởi một loại hội chứng sốc độc mà trong một số trường hợp, có diễn biến nghiêm trọng đến mức cần điều trị các cháu tại phòng chăm sóc đặc biệt, một bệnh nhân đã phải dùng máy trợ thở ít nhất một lần.

Trước mắt, chưa thể biết chính xác bệnh đã xuất hiện bao nhiêu lần, vì vậy, dựa trên các dữ liệu, cho dù con số có vẻ không lớn, nhưng Cơ quan Y tế Quốc gia Anh đã thông báo cho tất cả các bác sĩ về sự tồn tại của căn bệnh này, theo tờ “Guardian”.

Trong thông báo, được biết là căn bệnh này được đặc trưng bởi các triệu chứng của cả hội chứng sốc độc và hội chứng Kawasaki không điển hình (là căn bệnh gây viêm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch, nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh tim ở trẻ em).

Điều đáng để ý là xét nghiệm máu cho thấy căn bệnh giống bệnh của các cháu nhỏ lây nhiễm Covid-19 ở mức độ nặng. Vì vậy, NHS cảnh báo rằng nó có thể là một hội chứng viêm liên quan đến virus SARS-CoV-2.

Cũng không thể loại trừ rằng đó là một mầm bệnh khác, hiện thời chưa được biết nhưng có thể liên quan đến các bệnh nêu trên. 

Các triệu chứng chính của bệnh này là đau bụng, rối loạn đường tiêu hóa và viêm tim. Căn bệnh mới đã được chẩn đoán ở cả trẻ em nhiễm và không nhiễm Coronavirus. Cũng chưa biết có ai đã chết vì căn bệnh này chưa.

Mặc dù các bác sĩ hiện chưa biết điều gì có thể gây ra căn bệnh mới này, nhưng họ nhấn mạnh rằng trẻ em vẫn là đối tượng ít bị ảnh hưởng trong dịch bệnh hiện nay và rất hiếm khi có ai trong số các cháu bị bệnh nặng vì Coronavirus.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh