Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẤM ÐEO GĂNG TRONG TANG LỄ KIM CHÍNH NHẬT

(NCTG) Dù nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, cư dân Bắc Hàn không được đội mũ, đeo khăn hoặc đeo găng tay trong tang lễ Lãnh tụ Kính yêu Kim Chính Nhật vì “người kế thừa vĩ đại”, Ðại tướng Kim Chính Ân - thủ lĩnh mới của đất nước - cũng để đầu trần và không đi găng khi tiễn biệt cha của mình.

“Ðời đời nhớ ông”


Theo nguồn tin của tờ “Daily NK” ở Seoul (tồn tại bởi sự ủng hộ của dân tị nạn Bắc Hàn), ngay cả khi tuyết rơi người dân cũng bị chính quyền Bình Nhưỡng cấm sử dụng những vật dụng trên. Trước khi tiến hành tang lễ, các nhà chức trách đã lưu ý cư dân rằng, Ðại tướng Kim Chính Ân sẽ ăn vận ra sao khi đi theo xe tang chở linh cữu thân phụ, và mỗi hàng sẽ có một người để ý xem người dân dự lễ tang có ăn mặc “phù hợp” như vậy không.

Trong ngày diễn ra tang lễ (28-12), trong 3 giờ liền, nhiệt độ xuống tới -9 độ, tuyết rơi dày, nhưng xem trên TV, có thể nhận thấy rằng trong số vài trăm ngàn người dân kêu khóc thảm thương, hầu như không ai đi găng hay đội mũ.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI