Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÁC NHÀ VÔ ĐỊCH BẮC HÀN ĐƯỢC THƯỞNG TIVI, TỦ LẠNH

(NCTG) Hãng Thông tấn Nhà nước Bắc Hàn gọi kỳ Thế vận London 2012 là “ngày hội thiêng liêng” vì qua cuộc thi này, thế giới đã có dịp chứng kiến và khâm phục tài nghệ của các VĐV quốc gia cộng sản này.

HCV Nhu đạo hạng cân 52kg được nữ võ sĩ An Kum Ae dâng tặng cho lãnh tụ Kim Chính Ân


Những nguồn tin cho thấy, lãnh tụ Kim Chính Ân tỏ ra hài lòng trước kết quả của đoàn thể thao Bắc Hàn, cũng như trước việc không ai trốn lại London, và có lẽ sẽ không ai phải vào trại lao cải, cho dù 2 cây vợt bóng bàn bại trận trước các VĐV Nam Hàn có lẽ vẫn phải run sợ.

Nhiệm vụ chính của kỳ Thế vận là giới thiệu sự hòa hợp của đất nước và thiết lập những tình bạn mới”, KCNA cho hay và hãng tin này cũng không quên công kích chính phủ Nam Hàn là “cuồng điên và bội phản”.

Theo KCNA, Hán Thành đã tiến hành một cuộc chiến tuyên truyền trong thời gian diễn ra Olympic 2012 vì một nhóm công dân nước này - mà KCNA gọi bằng cái tên “bọn rác rưởi” - đã chìa những bức ảnh về thực trạng mất nhân quyền của người dân Bắc Hàn trên đường phố London.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Bình Nhưỡng đã trấn an các “thần dân” của mình, rằng Nam Hàn sẽ phải trả giá xứng đáng cho chiến dịch bêu xấu và bôi nhọ, mà họ đã tiến hành với miền Bắc.

Lãnh tụ Kim Chính Ân đã có phát biểu tỏ ý hài lòng với kết quả 4 HCV và 2 HCĐ tại London khiến Bắc Hàn được xếp thứ 20 trong bảng thành tích Olympic, và đây là kỳ Thế vận thành công thứ nhì trong lịch sử thể thao của quốc gia này.

Sự bằng lòng ấy của vị lãnh tụ thượng đỉnh khiến các VĐV có thành tích nhì nhằng có khả năng sẽ không phải đi tập trung cải tạo lao động, cho dù tờ “Guardian” (Anh) cho rằng, tội “dám” để thua trước các cây vợt Nam Hàn khiến một cặp VĐV bóng bàn Bắc  Hàn vẫn còn phải run sợ trước tương lai của họ.

Các nhà thể thao đoạt HCV đều bày tỏ lòng tri ân vô hạn tới Kim Chính Ân, nữ võ sĩ An Kum Ae (HCV Nhu đạo) còn dâng tặng tấm huy chương quý báu của đời mình cho vị lãnh tụ. Những nhà quán quân Thế vận có thể sẽ được trọng thưởng, Ban lãnh đạo đảng hứa sẽ cho họ ôtô, tivi và tủ lạnh.

Một kết quả cũng được coi là đáng kể khác là không thành viên nào của đoàn thể thao Bắc Hàn đào tẩu hoặc ở lại Anh. Lý do của “kỳ tích” này, theo tác giả “The Complete Book of the Olympics”, ông David Wallechinsky, là bởi những ai dám liều mạng như vậy sẽ đẩy thân nhân, gia đình họ ở nhà vào cảnh khốn cùng.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu