Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Bộ trưởng Đức: NGƯỜI TỴ NẠN SẼ KHÔNG HỎI

(NCTG) Trả lời một tờ báo Đức, Bộ trưởng phụ trách hợp tác phát triển kinh tế quốc tế của chính phủ nước này, ông Gerd Müller nói rằng Châu Âu có muốn gì đi nữa thì người tỵ nạn cũng sẽ cứ tràn sang châu lục này vì họ không có lựa chọn nào khác.
Trại tỵ nạn Spielfeld ở biên giới Áo - Slovenia, mùa thu 2015 - Ảnh: Polyák Attila (origo.hu)
Chúng ta có được sự thịnh vượng sung túc là do dựa vào các quốc gia đang phát triển. Điều này sẽ không còn có thể tiếp tục được nữa. Do đó chúng ta có muốn gì đi nữa thì cũng vậy”, Gerd Müller phát biểu tới tờ “Bild am Sonntag”.

Những người này sẽ không hỏi chúng ta rằng họ có thể tới được không”, vị bộ trưởng khẳng định. “Mới chỉ có 10% con số những người buộc phải chạy trốn khỏi Syria tới Châu Âu”, ông nói thêm, và 8-10 triệu người còn “đang trên đường”.

Theo vị chính khách, “những người mới tới Châu Âu đã trải qua vài năm trong các lều trại và hầm hố, không điện không nước. Thật đáng hổ thẹn là cộng đồng quốc tế không thể đảm bảo sinh kế tại chỗ được cho họ”. 

Ông Müller cũng nói rằng, trong thời đại của Internet và điện thoại di động, tất cả mọi người đều biết đến sự thịnh vượng và lối sống của các xã hội Phương Tây. Bởi vậy, theo ông, cần đầu tư phát triển và tạo dựng những cơ hội mới ở ngay những nơi mà người tỵ nạn ra đi.

Để lấy ví dụ, ông nêu trường hợp Châu Phi, nơi có rất nhiều việc phải làm, vì dân số châu lục này trong vài thập niên tới sẽ được nhân đôi. Vị bộ trưởng cho rằng, để xử lý làn sóng tỵ nạn, cần đưa sự hợp tác quốc tế lên một “tầm cao hoàn toàn mới”.

Ông Gerd Müller ủng hộ quan điểm cần tăng khoản trợ cấp tái thiết cho Syria và Iraq. Vị chính khách nhận định, cần một quỹ Châu Âu chừng 10 tỷ Euro, và khoản tiền này chủ yếu phải do các nước không nhận  người tỵ nạn đóng góp.

Trần Lê, theo origo.hu

* Bạn có đồng tình với quan điểm của ông bộ trưởng Đức về sự bất lực của Châu Âu trong việc ngăn chặn làn sóng tỵ nạn? Hãy chia sẻ với NCTG.