Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BULGARIA: LẬT TẨY QUÁ KHỨ MẬT VỤ CỦA CÁC KÝ GIẢ

(NCTG) Cứ 10 ký giả thì lại có một người từng hợp tác với cơ quan mật vụ chính trị Bulgaria thời trước năm 1990 – đây là kết quả cuộc điều tra nhằm thanh lọc quá khứ mật vụ của giới báo chí nước này.

Sau khi xem xét các hồ sơ mật, mới hay là 25 cựu mật vụ của Cơ quan An ninh Quốc gia thời cộng sản ở Bulgaria vẫn tiếp tục giữ những cương vị quan trọng sau 1989: họ có mặt trong Hội đồng Báo chí hoặc là các quan chức lãnh đạo thuộc Hãng Thông tấn Quốc gia BTA. Trong số này, nhiều người từng là phóng viên thường trú tại nước ngoài của BTA.

Mới đây, ủy ban chuyên trách vấn đề thanh lọc giới ký giả đã công bố họ tên những cựu mật vụ này trên mạng Internet. Theo ủy ban, 10% các nhà báo bị thanh lọc đã từng hợp tác với cơ quan mật vụ chính trị hoặc cơ quan quân báo Bulgaria trước đây. Ủy ban kể trên còn muốn thanh lọc các viên chức của Đài phát thanh và Đài truyền hình Quốc gia, cùng các công sự của hệ thống báo điện tử và báo giấy tư nhân.

Cuộc điều tra nói trên được thực hiện trên cơ sở một đạo luật được thông qua vào tháng 12-2006, chỉ ít ngày trước khi Bulgaria gia nhập Liên hiệp Châu Âu; tuy nhiên, nó chỉ mang tính chất cảnh cáo, nhằm trong sạch quá khứ, chứ không khiến những người có liên quan phải chính thức chịu hậu quả. Đáng chú ý là những cuộc điều tra cùng tính chất trước đó đã phát hiện ra rằng 139 công chức – trong đó có tổng thống Georgi Parvanov – đã từng hợp tác với các cơ quan an ninh quốc gia thời cộng sản.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI