Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỒI THƯỜNG CHO CÁC GIA ÐÌNH NẠN NHÂN VỤ THẢM SÁT THIÊN AN MÔN?

(NCTG) Khả năng này được đưa ra trong một lá thư công bố trên mạng Internet với chữ ký của 127 bà mẹ có con thiệt mạng trong cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn đầu tháng 6-1989.

Nữ thần Dân chủ, bức tượng cao 10 mét được các sinh viên Viện Mỹ thuật Trung ương tạo ra trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình đòi dân chủ và phản đối chính quyền tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989


Bức thư cho hay, trong tháng 2-2011, các viên chức an ninh đã hai lần tìm gặp một bà mẹ trong nhóm “Các bà mẹ Thiên An Môn”. Mặc dù không đả động đến chuyện mở một cuộc điều tra để tìm hiểu những gì đã diễn ra cách đây hơn 2 thập niên, song họ đã nhắc tới khả năng bồi thường.

Theo khẳng định của nhóm “Các bà mẹ Thiên An Môn”, có 203 người bị giết trong cuộc đàn áp mùa hạ năm 1989 và đã được nhận diện, nhưng còn nhiều nạn nhân khác chưa rõ nhân thân, danh tính.

Trong một động thái có liên quan, ngày 31-5, Kho Thư khố Quốc gia Trung Quốc - mà một bộ phận của nó trước nay bị coi là bí mật - đã được mở. Tuy nhiên, một phần đáng kể những hồ sơ bị coi là nhạy cảm về mặt chính trị vẫn được giữ kín.

Kho Thư khố lưu trữ hơn 100 triệu trang tài liệu và già nửa số đó được liệt vào hàng bí mật. Trong số đó, có những hồ sơ liên quan tới Ðại cách mạng Văn hóa và cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Trả lời báo giới, người đúng đầu cơ sở này khẳng định: “Theo luật định, không thể giải mật các tài liệu liên quan tới những lợi ích quan trọng thuộc an ninh quốc gia, quốc phòng và ngoại giao”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI