Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BINH LÍNH NGA TỚI UKRAINE ĐỂ “GÌN GIỮ HÒA BÌNH”?

(NCTG) Binh lính Nga hiện đang chiếm giữ TP Novoazovsk nằm trên bờ biển Azov (niềm Nam tỉnh Donetsk) tự gọi mình là “lực lượng gìn giữ hòa bình”, theo nguồn tin từ ông Andriy Lysenko, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine (RNBO).

Trên thao trường - Ảnh: Yuriy Dyachyshyn (AFP)


Hãng Thông tấn Hungary MTI đưa tin, ông Lysenko cho hay: “Tại Novoazovsk, người ta đang tiến hành một lối tuyên truyền thời chiến kiểu phát-xít, như rải truyền đơn với những chỉ thị hướng dẫn người dân địa phương cách cư xử với “đạo quân gìn giữ hòa bình” thuộc các lực lượng vũ trang Nga”.

Nhiều tin nguồn tin của báo chí Ukraine đã nhắc đến loại truyền đơn mà vị phát ngôn viên RNBO nói tới trong phát biểu với báo chí. Theo ông Lysenko, một trong những chỉ thị có thể đọc được trong truyền đơn là cư dân địa phương không được ngăn chặn những cuộc “hành quân” của các đạo quân Nga.

Sự hiện diện của quân đội Nga được lý giải là “căn cứ Công ước Geneva năm 1949”, và sở dĩ họ có mặt trên lãnh thổ Ukraine là để “bảo vệ cư dân thành phố khỏi những hành động khủng bố bất hợp pháp của quân đội Ukraine”, theo chỉ thị trong truyền đơn.

Cư dân địa phương còn được nhắc nhở rằng họ phải tuân thủ nghiêm ngặt lệnh cấm đi lại, cũng như “sẵn sàng bố trí bất cứ khu dân cư nào, trong trường hợp cần thiết, cho các lực lượng gìn giữ hòa bình”. Ông Lyenko nhấn mạnh: truyền đơn quy định rằng tại những khu vực được các đội quân Nga “giải phóng”, người dân chỉ được nói tiếng Nga!

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu